WASHINGTON (PCMag) – Giới chức tình báo xác định là tổng thống Hoa Kỳ có quyền hạn để phát động việc đánh phủ đầu nếu biết sắp có một cuộc tấn công trên không gian ảo (cyber attack).

Những cuộc tấn công trên lưới điện toán càng ngày càng nhiều và xuất phát từ nhiều nguồn khác nhau. Hình minh họa. (Hình: AP via Digitaltrends.com)
Tờ New York Times nói rằng quyết định này là một phần trong tiến trình “thẩm định tính cách pháp lý” đã được bí mật tiến hành và cuối cùng sẽ đề ra một loạt quy luật cho lực lượng quốc phòng theo đó hành động mà không cần phải là trong tình trạng đã có công khai tuyên chiến.
Trong quá khứ, Tổng Thống George W. Bush và Tổng Thống Barack Obama, bằng lập luận ấy, cho phép hành động.
Con bọ điện toán Stuxnet xuất hiện năm 2010 là một vũ khí trong không gian ảo được phát triển bằng sự hợp tác giữa Hoa Kỳ và Israel nhằm mục đích xâm nhập qua mạng lưới điện toán vào đánh phá các cơ sở nguyên tử của Iran. Tổng Thống Bush đã chấp thuận cho sử dụng Stuxnet, giới tình báo gọi bằng mật danh là “olympic Games”, và Tổng Thống Obama tiếp tục cho dùng biện pháp ấy.
Cuộc tấn công chỉ nhắm vào một mục tiêu duy nhất là cơ sở nguyên tử Natanz của Iran, nhưng do một lỗi lầm kỹ thuật, con bọ đã lan tràn trên mạng lưới điện toán toàn cầu (WWW).
Theo quy định hiện hành, giới quân sự chỉ được thực hiện chiến dịch phản tình báo ở những nơi mà luật pháp chiến tranh cho phép, như Afghanistan. Nhưng các cuộc xạ kích bằng máy bay không người lái vẫn được tiến hành ở Pakistan và Yemen, một chính sách gây nên rất nhiều tranh luận.
Những luật lệ mới về chiến tranh trên không gian ảo sẽ là bí mật và công chúng sẽ không thể biết, và theo lời của một giới chức cao cấp “Cũng như vũ khí nguyên tử vũ khí không gian ảo rất khủng khiếp và chỉ có thể được tiết lộ bằng lệnh trực tiếp của tổng tư lệnh quân đội nghĩa là tổng thống”.
Giới quân sự sẽ không can dự vào những cuộc đánh phá các công ty tư nhân và chỉ hành động khi đối phương mở cuộc công kích lớn nhắm vào Hoa Kỳ. Tuy nhiên, các giới chức không công khai định nghĩa thế nào được coi là cuộc tấn công lớn. (H.C.)






















































































































































