MOSCOW (Reuters) – Nhóm G20, gồm các quốc gia có nền kinh tế quan trọng nhất thế giới, hôm Thứ Bảy cho hay sẽ không để xảy ra cuộc chiến tiền tệ và hoãn lại việc đưa ra các chỉ tiêu cắt giảm nợ công, cho thấy đang có sự lo ngại về tình hình kinh tế chung.

Ông Taro Aso (trái), bộ trưởng tài chánh Nhật, nói chuyện với ông Kim Choongsoo, thống đốc Ngân Hàng Trung Ương Nam Hàn, trước khi chụp hình tại hội nghị G20 tại Moscow, Nga. (Hình: YURI KADOBNOV/AFP/Getty Images)
Chính sách của Nhật nhằm hạ giá đồng Yen để vực dậy nền kinh tế của mình cũng không gặp sự chỉ trích của các giới chức lãnh đạo tài chánh thuộc G20, gồm cả các quốc gia đã phát triển và đang lớn mạnh, chiếm khoảng 90% kinh tế thế giới, trong cuộc họp ở Moscow vừa qua.
Các phân tích gia tài chánh cho hay đồng Yen, vốn giảm 20% trị giá vì các biện pháp tiền tệ cũng như chính sách kinh tế của Tokyo, nay có thể tiếp tục rớt thêm nữa.
“Thị trường tài chánh sẽ xem thái độ của G20 như sự đồng ý về điều họ đang làm – đó là bán ra đồng Yen,” theo lời ông Neil Mellor, một chiến lược gia về tiền tệ ở ngân hàng Bank of New York Mellon tại London. “Không có lời chỉ trích nào về hành động của Nhật có nghĩa rằng họ sẽ tiếp tục in thêm tiền.”
Bản thông cáo chung của G20 cho hay sẽ tự chế không để xảy ra việc thi đua phá giá tiền tệ và chính sách tiền tệ chung sẽ nhắm đến việc ổn định giá cả và đẩy mạnh phát triển.
Trước đó, ông George Osborne, bộ trưởng tài chánh Anh, cũng lên tiếng cảnh cáo rằng các quốc gia trên thế giới không nên vấp phải lỗi lầm trong quá khứ là dùng “tiền tệ làm khí cụ chiến tranh kinh tế”. (V.Giang)



























































































