Vụ Pistorius giết người còn nhiều rắc rối


PRETORIA, Nam Phi (AP) –
Vụ án vận động viên khuyết tật Nam Phi Oscar Pistorius bắn chết người bạn gái còn nhiều rắc rối và có thể đi đến một chung cuộc nhiều tranh cãi như trường hợp vụ án OJ Simpson tại Hoa Kỳ gần 20 năm trước.










Oscar Pistorius ra trước tòa án Pretoria, Nam Phi, hôm Thứ Tư. (Hình: AP/Themba Hadebe)


Tòa án Pretoria, Nam Phi, đã có phiên xử thứ ba để quyết định xem có cho Pistorius được tại ngoại hay không.


Các công tố viên cáo buộc rằng ngôi sao điền kinh Nam Phi này đã bắn 3 phát trúng bạn gái trong phòng tắm ở nhà riêng của ông hôm Thứ Năm tuần trước. Theo tường thuật mà bên công tố đưa ra, ông Pistorius đã đứng dậy, lắp chân giả vào, bước khoảng bảy mét trước khi xả súng qua cửa phòng tắm. Ông bắn bốn lần, ba viên đạn trúng cô Ms Steenkamp, theo công tố viên Gerrie Nel. Sau đó Pistorius đã phá cửa phòng tắm và bê nạn nhân xuống dưới nhà.


Khi nghe trình bày của các công tố viên, vận động viên này bật khóc.


Theo lời khai của Pistorius, 26 tuổi, trước tòa hôm Thứ Ba thì khi anh thức giấc không thấy cô bạn gái Steenkamp 29 tuổi nằm bên cạnh và nghe thấy tiếng như có kẻ đột nhập vào nhà đang ở trong phòng tắm. Pistorius vớ lấy khẩu súng lục nòng 9mm bắn vào cửa phòng vệ sinh trong phòng tắm và chỉ sau đó mới biết đã bắn chết người bạn mình.


Các luật sư bào chữa đang cố chứng minh đây không phải vụ giết người mà chỉ là tai nạn do đương sự hiểu lầm là có kẻ gian đột nhập nhà mình. Còn bên công tố tiếp tục đưa luận cứ về tội chủ định giết người, và cho rằng không thể cho Pistorius tại ngoại trước khi xét xử.


Tuy nhiên hôm Thứ Tư, Hilton Botha, thám tử cầm đầu cuộc điều tra, đã có nhiều mâu thuẫn khi trình bày trước tòa. Có một lúc Botha đã đồng ý với phía luật sư biện hộ rằng không có đủ chứng cứ để bác bỏ lời khai của bị can rằng đây là tai nạn do hiểu lầm.


Bên công tố muốn củng cố thêm lập luận của mình bằng cách đưa ra việc hai người đã cãi vã liên tục đêm hôm trước, rồi Steenkamp vào phòng tắm khóa cửa lại. Còn theo Botha thì nhà của nhân chứng nói là đã nghe việc cãi cọ ở xa tới 600 thước. Botha cũng không xác định được là những dược phẩm người ta tìm thấy trong phòng tắm có phải là loại bất hợp pháp hay không.


Theo Botha, hồ sơ cảnh sát không tìm thấy có gì không hợp với lời khai của Pistorius, nhưng Botha lại nói là tin rằng “Pistorius biết ai ở trong phòng tắm.” Botha cũng xác nhận là súng được bắn từ khoảng cách 1.5 mét có nghĩa là không phải Pistorius nằm trên giường. Cũng theo Botha thì có một số bằng chứng đã không được thu thập đầy đủ, chẳng hạn không chụp được hình những đạn mà pistorius dùng và sau đó để cho những người ủng hộ Pistorius đem đi mất. (AP)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT