YANGON, Myanmar (AP) – Tổng thống Thein Sein hôm Thứ Sáu ban hành tình trạng khẩn trương ở Meikhtila, thành phố miền trung Myanmar, sau khi bạo loạn xảy ra từ hai ngày do xung đột giữa dân Phật giáo và Hồi giáo đã làm ít nhất 20 người thiệt mạng, hàng chục ngàn dân chúng phải chạy lánh nạn.

Hai thanh niên, có mang theo cây sắt để tự vệ, đi xe máy ngang qua một căn nhà còn đang cháy hôm Thứ Sáu 22 tháng 3 ở Meikhtila, miền trung Myanmar. (Hình: Soe Than WIN/AFP/Getty Images)
Theo tin tức của báo chí địa phương, biến động khỏi đầu từ vụ cãi cọ giữa một chủ tiệm vàng Hồi giáo và các khách hàng Phật giáo. Bốn tiệm vàng sau đó bị đốt cháy và một đám đông khoảng 1,000 dân Phật giáo tấn công vào các nhà dân Hồi giáo, cộng đồng thiểu số chiếm khoảng 30% ở thành phố 100,000 dân cư này.
Xung đột diễn ra dữ đội giữa các nhóm dân Hồi giáo và Phật giáo. Cảnh sát chống bạo loạn được điều động đến tái lập trật tự đã tịch thu nhiều mã tấu, dao, búa ở các khu cháy rụi, đồ đạc bị đập phá tan hoang vứt đầy trên đường phố trong khi nhiều nhà vẫn còn tiếp tục bốc cháy. Ít nhất 20 người chết và hàng chục người bị thương, một số tử thi còn nằm rải rác bên đường.
Dân biểu Win Htein thuộc đảng đối lập Liên minh Dân chủ cho biết, 1200 gia đình Hồi giáo, khoảng 6,000 người, bỏ nhà chạy tới lánh nạn ở sân vận động và một đồn cảnh sát. Một số dân Phật giáo, không rõ là bao nhiêu chạy vào các chùa.
Một phóng viên nhiếp ảnh của AP bị một tu sĩ Phật giáo bịt mặt dí dao găm vào cổ đe dọa và chỉ được giải thoát sau khi đưa nạp tấm memory card của máy chụp hình. Chiều Thứ Sáu, chính quyền cho biết 9 nhà báo đã được cảnh sát đưa ra khỏi khu bạo loạn.
Mặc dầu đang trên tiến trình dân chủ hóa, Myanmar vẫn là đất nước thường xuyên xảy ra những xung đột trầm trọng giữa các sắc dân và tôn giáo khác nhau. Ít nhất 1/3 dân số 60 triệu của quốc gia này thuộc những sắc tộc thiểu số. (HC)



























































































