Bạo động ở Iraq làm ít nhất 70 người thiệt mạng

BAGHDAD (AP) — Hàng loạt các vụ nổ xe bom và nổ súng đã làm thiệt mạng ít nhất 70 người ở các khu vực sinh sống của người theo giáo phái Shiite cũng như Sunni, tạo sự lo ngại là tranh chấp giáo phái nay bùng nổ trở lại.









Một phụ nữ Iraq đi ngang nơi xẩy ra vụ đánh bom xe hơi, ở phố Kamaliyah, một khu vực mà dân cư đa số là người Shiite, ở phía đông thủ đô Baghdad, Iraq, hôm 20 Tháng Năm, 2013. Hàng loạt các vụ đánh bom xe hơi trong khu người Shiite ở Baghdad và Basra khiến nhiều người chết và bị thương. (Hình: AP Photo/ Hadi Mizban)


Các cuộc tấn công này xảy ra ở chợ, trạm xe buýt đông đảo người đợi vào giờ cao điểm lúc sáng sớm, đã đưa số người thiệt mạng ở Iraq kể từ Thứ Tư đến nay lên hơn 200 người. Tình trạng đổ máu trong tuần qua khiến người ta nhớ lại các cuộc tấn công trả đũa giữa người theo giáo phái Sunni và Shiite khiến Iraq có nguy cơ đi vào cuộc nội chiến trong thời gian 2006-2007.

Tình trạng căng thẳng ở Iraq tăng cao từ khi phía thiểu số Sunni bắt đầu có thái độ phản dối điều mà họ gọi là sự kỳ thị của chính quyền do phía Shiite lãnh đạo.

Các cuộc biểu tình rầm rộ, vốn khởi sự từ Tháng Mười Hai đến nay, nói chung vẫn còn ôn hòa, nhưng con số các cuộc tấn công đã tăng vọt sau khi xảy ra việc lực lượng an ninh chính phủ đàn áp cuộc biểu tình của phía Sunni ở phía Bắc Iraq  hôm 23 Tháng Tư.

Cuộc bạo động gây nhiều tổn thất nhân mạng nhất hôm Thứ Hai xảy ra ở Baghdad, nơi 10 chiếc xe bom phát nổ ở các khu chợ và những nơi khác trong nơi người Shiite sinh sống, làm thiệt mạng ít nhất 46 người và làm bị thương hơn 150 người khác, theo tin cảnh sát.

Tại khu Samarra, một xe bom phát nổ khi các tay súng dân quân Sunni đang sắp hàng đợi lãnh lương, khiến 3 người chết và 13 người bị thương. Tại Anbar, các tay súng lạ mặt phục kích hai xe tuần tiễu của cảnh sát gần thành phố Haditha, làm thiệt mạng tám cảnh sát viên. (V.Giang)


 


 

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT