MOSCOW (RIA- Novosti) – “Nga đang đứng trước vòng xoáy mới của các hoạt động khủng bố”. Chủ tịch Quỹ Đấu Tranh chống khủng bố và buôn bán ma túy, ông Alexander Mikhailov, đưa ra nhận định này trong một cuộc phỏng vấn với đài Tiếng Nói Nước Nga hôm Thứ Ba.
Lực lượng an ninh Nga hành quân truy lùng các phần tử khủng bố Hồi Giáo ở vùng Bắc Caucasus. (Hình Lev Rodionov/RIA Novosti)

Theo lời ông: “Nếu trước đây chúng ta phải đối phó với các cuộc tấn công khủng bố ở vùng Bắc Kavkaz (Cucasus), thì lúc này hoạt động đang có xu hướng di chuyển vào trung tâm,” – ông nói.
Cơ quan An Ninh Liên Bang Nga hôm Thứ Hai đã thực hiện một chiến dịch ở thị trấn Orekhovo-Zuyevo nhằm ngăn chặn vụ khủng bố tại Moscow. Các chiến binh Hồi Giáo bị bao vây đã từ chối đầu hàng và nổ súng kháng cự, kết quả hai trong số này thiệt mạng và một bị bắt giữ. Tất cả đều là công dân Nga đến từ khu vực Afghanistan-Pakistan sau khi đã trải qua khóa huấn luyện quân sự.
Trong một trường hợp khác, phát ngôn viên bộ Nội Vụ cho biết đêm Thứ Ba một cảnh sát bị bắn chết và một binh sĩ bị trọng thương do những xạ thủ vô danh nổ súng vào xe của họ tại Buinaksk, thành phố tây nam thủ đô Makhachkala nước cộng hòa Dagestan vùng Bắc Caucasus.
Từ cuối thế kỷ trước, qua nhiều năm loạn quân Hồi Giáo hầu hết chỉ hoạt động tại nước cộng hòa tự trị Chechnya nhưng sau đó đã lan tràn trong khắp vùng Bắc Caucasus miền Nam Nga. Những cuộc tấn công khủng bố nhắm vào lực lượng an ninh, cảnh sát và cả thường dân xảy ra thường xuyên ở các nước cộng hòa lân cận như Dagestan, Ingushetia and Kabardino-Balkaria. (HC)



























































































