LOS ANGELES (AP) – Người chống đối hôm Thứ Bảy xuống đường ở hằng chục quốc gia trên thế giới, chống lại hãng chế biến thực phẩm khổng lồ Monsanto, cùng các sản phẩm cải biến di truyền thể của họ.

Một người biểu tình thuộc hệ thống mạng “Campact” phản kháng bên ngoài một tòa án ở Braunschweig, miền Bắc nước Đức, chống lại đòi hỏi của Monsanto yêu cầu Đức hủy bỏ quyết định cấm lưu hành bắp sinh học. (Hình: Nigel Treblin/AFP/Getty Images)
Các nhà tổ chức cho biết cuộc phản kháng “March Against Monsanto” được tổ chức ở 52 nước và 436 thành phố, trong đó có Los Angeles, nơi các người biểu tình giơ cao khẩu hiệu “Real Food 4 Real People” và “Label GMOs, It’s Our Right to Know.”
Cây cỏ trồng từ hạt giống được cải biến di truyền thể nhằm có thể chống lại thuốc trừ sâu và thuốc diệt cỏ, thêm vào chất dinh dưỡng hoặc giúp cải tiến mức thu hoạch, đồng thời tăng thêm nguồn cung cấp thực phẩm cho toàn thế giới.
Hầu hết đậu nành, bắp và bông gòn trồng ở Mỹ hiện nay đều đã qua quá trình cải biến di truyền thể. Nhiều chỉ trích cho rằng cải biến di truyền thể có thể dẫn đến tai hại nghiêm trọng cho sức khỏe cũng như gây hại cho môi trường.
Các nhà vận động y tế gia tăng nỗ lực đòi hỏi sản phẩm cải biến di truyền thể phải có nhản ghi rõ, mặc dù chính phủ lẫn nhiều khoa học gia khẳng định rằng kỹ thuật này là an toàn. (TP)



























































































