CAIRO (AP) – Tòa án cao nhất ở Ai Cập hôm Chủ Nhật ra phán quyết rằng Quốc Hội hiện do thành phần Hồi Giáo chiếm đa số, cũng như ủy ban soạn thảo Hiến Pháp quốc gia này, đã được bầu lên một cách bất hợp pháp, làm lung lay căn bản pháp lý của phía Hồi Giáo đang nắm quyền.
Phán quyết của Tòa Hiến Pháp Tối Cao nói rằng Thượng Viện Ai Cập, cơ chế duy nhất hiện có nhân sự hoạt động, sẽ không phải giải tán cho tới khi Hạ Viện được bầu lên vào cuối năm nay hay đầu năm 2014. Ủy ban soạn thảo Hiến Pháp đã giải tán sau khi làm xong nhiệm vụ trước đó.
Phán quyết này cũng làm trầm trọng thêm tình hình bất ổn chính trị vốn đã bao trùm lên quốc gia này kể từ khi có cuộc lật đổ chế độ của nhà độc tài Hosni Mubarak hơn hai năm trước đây.
Cũng tòa án này đã ra phán quyết giải tán Hạ Viện hồi Tháng Sáu, một điều đưa đến việc Thượng Viện Ai Cập, còn gọi là Hội Ðồng Shura, trở thành cơ quan tạo ra luật pháp. Hội Ðồng Shura, được khoảng 7% cử tri bầu lên hồi năm ngoái và thường bị chế diễu chỉ là nơi cho các thành viên nói mà không có thực sự có hành động gì.
Hiện chưa rõ là phán quyết về ủy ban soạn thảo Hiến Pháp gồm khoảng 100 thành viên có ảnh hưởng gì đến bản Hiến Pháp mà họ đã đưa ra hay không.
Bản hiến pháp này được chấp thuận trong cuộc bầu cử toàn quốc hồi Tháng Mười Hai năm ngoái với chỉ 35% cử tri đi bầu. (V.Giang)



























































































