WASHINGTON (Washington Post) – Trong buổi xuất hiện chung hiếm thấy trước Quốc Hội Mỹ hôm Thứ Ba, tham mưu trưởng các quân chủng quân đội Mỹ thú nhận là chưa kiểm soát được tình trạng tấn công tính dục đang xảy ra tràn lan trong quân đội.
Buổi điều trần của các tướng lãnh quân đội trước quốc hội Mỹ hôm 4 tháng Sáu. (Hình: Win McNamee/Getty Images)

Tham mưu trưởng các quân chủng Bộ Binh, Hải Quân, Không Quân, Thủy Quân Lục Chiến và Tuần Duyên, khi ra điều trần trước Thượng Viện đã thú nhận rằng Bộ Quốc Phòng hiện chưa có được chính sách hữu hiệu để ngăn chặn hay giải quyết các vụ tấn công tính dục dù đã có cố gắng từ mấy năm nay.
Các tham mưu trưởng hứa sẽ gia tăng các biện pháp đối phó và nói rằng sẵn sàng chấp nhận các luật lệ mới nhằm có thái độ cứng rắn hơn với thành phần tội phạm tính dục cũng như có thêm sự hỗ trợ dành cho các nạn nhân.
Tuy nhiên, các giới chức này bày tỏ sự hoàn toàn không đồng ý với một dự luật theo đó sẽ cho các công tố viên quân đội, thay vì các cấp chỉ huy trong hệ thống quân giai, quyền mở các cuộc điều tra và truy tố ra tòa.
Các tham mưu trưởng cho rằng sự thay đổi này nếu xảy ra sẽ gây nguy hại cho tinh thần kỷ luật của quân đội vì tạo ra sự suy nghĩ rằng các cấp chỉ huy không đủ sáng súôt để có các quyết định cần thiết.
Tướng James F. Amos, tư lệnh Thủy Quân Lục Chiến, kêu gọi các nhà lập pháp hãy có các thay đổi đối với quân luật “có trách nhiệm và thích ứng với hoàn cảnh,” nhưng đừng bãi bỏ quyền hạn của cấp chỉ huy.
“Các sĩ quan chỉ huy không bao giờ ủy thác trách nhiệm của mình cho ai,” Tướng Amos nói. “Họ không nên bị buộc phải ủy thác trách nhiệm của mình.”
Tháng qua, Ngũ Giác Đài công bố một bản báo cáo, theo đó ước tính số quân nhân bị xâm phạm tính dục trong quân đội gia tăng 35% trong hai năm qua dù rằng có nhiều nỗ lực đối phó với vấn đề này. (V.Giang)










