WASHINGTON (AP) – Nghiên cứu mới nhất từ xứ Úc Châu ngập nắng mang lại chứng cớ vững chắc cho thấy, sử dụng kem chống nắng hằng ngày có thể giúp làm chậm lại tiến trình lão hóa của da.

Các nhà khoa học khuyên nên dùng kem chống nắng hằng ngày mỗi khi đi ra ngoài trời, không chỉ riêng khi đi tắm biển hay hồ bơi. (Hình: Chris Jackson/Getty Images)
Tia cực tím làm da nhăn cùng các dấu hiệu lão hóa khác thường âm thầm tích tụ sự tác hại của chúng mỗi lần chúng ta đi ra ngoài nắng, như đi tản bộ, dắt chó đi dạo, và ngay cả qua cửa kiếng khi quí vị ngồi trong xe hơi.
Các nhà khoa học nghiên cứu hiệu năng của kem chống nắng nơi 900 người dưới 55 tuổi và so sánh giữa nhóm sử dụng hằng ngày và nhóm chỉ xài khi thấy cần. Sau bốn năm rưỡi theo dõi, họ nhận thấy người bôi kem thường xuyên có làn da trông trẻ hơn, da ít lão hóa hơn ở mức độ 24% so với người chỉ thỉnh thoảng mới dùng đến.
Ngoài ra nghiên cứu còn nhận thấy, chưa có gì là trễ ngay cả đối với người ở tuổi trung niên. Nghĩa là họ vẫn có thể bắt đầu dùng kem này để ngăn chận tia cực tím, bất kỳ ở đâu, không riêng gì ở bãi biển hay các hồ tắm. Nói chung, cả người trưởng thành còn trẻ tuổi và người ở tuổi trung niên vẫn thu được hiệu ứng tốt cho da nếu thường xuyên dùng kem chống nắng.
Nghiên cứu này được chính phủ Úc tài trợ và kết quả được đăng tuần này trong tập san Annals of Internal Medicine.
Bác sĩ Adele Green, khoa học gia trưởng của Queensland Institute of Medical Research nói: “Đây là lợi ích có ý nghĩa về mặt thẩm mỹ.” Hơn nữa, theo bà, da càng chậm lão hóa nguy cơ bị ung thư da về lâu về dài lại càng ít đi.
Các nhà chuyên môn về da từ lâu vẫn khuyên mọi người nên thường xuyên xử dụng kem chống nắng, đặc biệt ở vùng mặt, tay, cổ và phần ngực trên của phụ nữ, nhưng ít có ai chịu nghe. May thay cho giới phụ nữ, ngành kỹ nghệ thẩm mỹ thường thêm kem chống nắng chung vào trong sản phẩm trang điểm và dưỡng da của họ.
Bác sĩ Eric Bernstein, giáo sư lâm sàn tại trường Đại Học Pennsylvania nói, đối với người nghĩ rằng họ ít đi ra nắng, tức khoảng 15 phút mỗi ngày nhưng mỗi năm nếu dùng một lọ kem thì được coi như chưa đủ. Bác sĩ Bernstein tiếp: “Ai cũng nghĩ là mình không đi ra nắng nhưng thực ra họ thường xuyên ra ngoài nắng. Hể có ra khỏi nhà là có ra nắng.”
Tin này đến đúng lúc Cơ Quan Quản Lý Thuốc và Thực Phẩm (FDA) đưa ra qui định khắc khe hơn đối với sản phẩm kem chống nắng tại Hoa Kỳ. Lần đầu tiên luật bắt sản phẩm phải bảo đảm chống lại cả tia cực tím ultraviolet B vốn gây bỏng da, và tia ultraviolet A thường được cho là gây nên da nhăn và ung thư da.
Bỏng da, đặc biệt từ tuổi nhỏ, thường mang lại nhiều nguy cơ đưa đến bệnh hắc tố, một thứ ung thư da gây tử vong. (TP)





















































































