SEOUL, Nam Hàn (Reuters) – Sau cuộc thảo luận kéo dài 17 giờ đồng hồ ở Bàn Môn Điểm, đại diện của Nam và Bắc Hàn đã thông qua những điều kiện căn bản cho cuộc đàm phán cấp cao sẽ diễn ra ở Seoul vào sáng Thứ Tư tới đây.

Ủy viên chính trị Bộ Thống Nhất Quốc Gia của Nam Hàn, ông Chun Hae-sung (trái) và bà Kim Song Hye, trưởng phái đoàn Bắc Hàn, đọc lời tuyên bố trong cuộc gặp gỡ tại Bàn Môn Điếm hôm Thứ Hia 10 tháng 6. (Hình: AP/ROK Unification Ministry)
Cuộc đàm phán dự trù sẽ kéo dài 2 ngày gồm nhiều đề mục khác nhau, từ kế hoạch mở cửa lại khu công nghiệp hỗn hợp Kaesong, cho đến chương trình giúp thân nhân 2 miền Nam-Bắc gặp nhau. Tuy nhiên vấn đề hạt nhân sẽ không được nói tới. Khu công nghiệp Kaesong bị đóng cửa hồi tháng Tư vừa rồi, chương trình thân gặp nhau bị gián đoạn từ năm 2007.
Cả Seoul và Bình Nhưỡng đều hứa hẹn sẽ cử đại diện cấp cao tham dự cuộc đàm phán, nhưng đến nay vẫn chưa rõ có phải hai vị bộ trưởng đặc trách thống nhất của 2 miền sẽ hướng dẫn đoàn đàm phán hay không.
Phát ngôn viên Kim Hyung-Seok của Bộ Thống Nhất Nam Hàn nói với báo chí rằng cuộc thảo luận ở Ban Môn Điếm diễn ra trong tinh thần tích cực, không có những tranh cãi quan trọng.
Cuộc gặp gỡ diễn ra sau khi Bình Nhưỡng bất ngờ loan báo sẵn sàng nói chuyện với miền Nam và cho Seoul chọn địa điểm cũng như thời điểm để tồ chức hội nghị. Song song với điều đó, Bắc Hàn còn thông báo nối lại đường dây điện thoại nóng với miền Nam.
Các quan sát viên chính trị Đông Á nói rằng mặc dù xem chuyện Bắc Hàn thay đổi thái độ đối với miền Nam là dấu hiệu tích cực, nhưng vẫn dè dặt chưa muốn đưa ra những lời bình luận lạc quan về cuộc thương thuyết vào ngày thứ Tư tới đây.
Dư luận Nam Hàn cho là có thể Bắc Hàn muốn tỏ thiện chí trước ngày gặp gỡ thượng đỉnh Mỹ-Trung ở California, vì giới lãnh đạo Bắc Hàn hiểu rằng chính Bắc Kinh cũng không hài lòng với những hành động mang tính gây hấn của Bình Những trong những tháng gần đây.
Tại cuộc gặp gỡ thượng đỉnh, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama và Chủ Tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hoàn toàn đồng ý về việc bán đảo Triểu Tiên phải là khu vực phi nguyên tử và Bắc Hàn phải chấm dứt những hoạt động về hạt nhân vẫn đang theo đuổi. (HC)



























































































