Các nhà sư Myanmar bàn về bạo động tôn giáo

YANGON (AFP) – Đại diện các nhà sư Phật Giáo trên toàn quốc Myanmar sẽ họp vào ngày Thứ Năm tuần này để thảo luận về tình trạng bạo động tôn giáo đang làm rúng động quốc gia, sau khi một số nhà sư bị cáo buộc tham dự các cuộc tấn công nhắm vào người Hồi Giáo.







Các tu sĩ Phật giáo trong một cuộc tuần hành ở Miến Điện hồi tháng 12, 2012. (Hình: STR / AFP / Getty Images)

Các cuộc bạo động gây thiệt mạng, phần lớn nhắm vào người Hồi Giáo, đã cho thấy rõ tình trạng chia rẽ tôn giáo ở Myanmar, quốc gia với đa số dân theo Phật Giáo, và làm lu mờ các thành quả cải cách chính trị kể từ khi chính quyền quân sự bước xuống hai năm trước đây.

Khoảng 200 nhà sư Phật Giáo sẽ về họp tại một ngôi chùa lớn bên ngoài thành phố Yangon để tìm cách làm giảm tình trạng căng thẳng, theo Dhammapiya, một nhà được giao nhiệm vụ phát ngôn viên cho cuộc họp.

“Người ngoại quốc nghĩ rằng bạo động ở Myanmar là do các nhà sư Phật Giáo chỉ huy,” nhà sư Dhammapiya cho báo chí hay hôm Thứ Tư, nói thêm rằng tuy một số nhà sư từng tham dự các cuộc tấn công, điều này không có nghĩa là tất cả mọi nhà sư đều liên quan.

Ở miền Trung Myanmar, nơi hàng chục người bị giết hồi Tháng Ba và hàng ngàn căn nhà bị đốt, các phóng viên AFP cho hay họ thấy một số người trong áo cà sa tay cầm gậy và dao trong thời gian bạo động. Các nhà sư, từng đi đầu trong các cuộc biểu tình chống chính quyền để đòi tự do dân chủ, cũng lãnh đạo chiến dịch tẩy chay các cửa hàng do người theo Hồi Giáo làm chủ và kêu gọi chỉ đến mua ở những tiệm chủ nhân theo Phật Giáo. (V.Giang)


 

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT