CAIRO (AP) – Văn phòng Tổng Biện Lý Ai Cập hôm Thứ Tư đã ban hành án lệnh bắt giữ Mohammed Badie, lãnh đạo tinh thần tối coo của đảng Huynh Đệ Hồi Giáo – Muslim Brotherhood – và 9 thủ lãnh cao cấp khác.

Biểu tình ủng hộ cựu Tổng Thống Mohammed Morsi tại Cairo, gần nơi xảy ra cuộc xung đột hôm Thứ Ba làm hơn 50 người thiệt mạng. (Hình: Carsten Koall/Getty Images)
Các đương sự bị truy tố với tội danh khích động bạo lực đưa đến xung đột với lực lượng an ninh hôm Thứ Hai bên ngoài trụ sở của Vệ Binh Cộng Hòa là 54 người chết, hầu hết là ở phía ủng hộ cựu Tổng Thống Mohammed Morsi.
Trước đó cũng đã có 5 lãnh tụ cao cấp khác của Muslim Brotherhood bị bắt và đài truyền hình của đảng nay bị đóng cửa. Phái quân nhân tỏ ra cương quyết trấn áp các đảng phái Hồi Giáo trong khi những phe này tiếp tục phản đối vụ chính biến tuần trước và đòi đưa Tổng Thống Morsi trở lại.
Lần đầu tiên phát ngôn viên bộ ngoại giao Badr Abdel-Atti cho biết vầ tình trạng của ông Morsi, nói rằng ông vẫn ở một nơi an toàn, được đối xử với sự tôn trọng và không bị truy tố.
Tổng Thống lâm thời Adly Mansour do phái quân nhân hỗ trợ đã đưa ra lộ trình cho thời kỳ chuyển tiếp với thời gian 7 tháng sẽ tổ chức bầu cử. Tuy nhiên một số các lực lượng đã ủng hộ vụ lật đổ Tổng Thống Morsi không tỏ ra hài lòng. Phong trào thanh niên cấp tiến Tamarod, thành phần chính trong việc tổ chức các cuộc biểu tình khổng lồ chống Morsi cho rằng Tổng Thống lâm thời Mansour nắm giữ quá nhiều quyền hành lẽ ra nên chia bớt cho Thủ Tướng. Mặt Trận Cứu Quốc củng nói rằng họ không được tham khảo ý kiến đầy đủ như đã hứa hẹn.
Tân Thủ Tướng Hazem el-Beblawi vừa được chỉ định hôm Thứ Ba bày tỏ chủ trương hòa giải, hứa hẹn sẽ dành một số ghế trong chính phủ cho các đảng Hồi Giáo, nhưng Muslim Brotherhood khẳng định sẽ từ chối.
Tất cả những biến chuyển ấy cho thấy tình hình Ai Cập sẽ còn nhiều rắc rối trong tương lai. Tuy nhiên sau một tuần lễ biểu tình bạo động, dân chúng Ai Cập hy vọng bình yên trở lại vào tháng thánh lễ Ramadan bắt đầu ngày Thứ Tư.
Trên mặt đối ngoại, Saudi Arabia và Liên Hiệp Tiểu Vương Quốc Á Rập (UAE), các quốc gia chống đối Muslim Brotherhood, hứa hẹn viện trợ $8 tỷ cho chính quyền mới. Kuwait cũng dự tính trợ giúp $4 tỷ.
Những khoản viện trợ này nhằm thay thế sự trợ giúp của Qatar, đồng minh với Muslim Brotherhood, đã cung cấp cho Tổng Thống Morsi nhiều tỷ dollars trong một năm cầm quyền. (HC)



























































































