VIỆT NAM (NV) – Nhà máy Admiralty của Nga đã hoàn tất việc chạy thử chiếc tàu ngầm thứ hai mà họ đóng cho Việt Nam. Nhà máy này đã đóng xong hai trong số sáu tàu ngầm mà Việt Nam đặt hàng.

Việc bàn giao hai tàu ngầm đầu tiên trong lô hàng gồm sáu tàu ngầm sẽ được thực hiện trong năm nay. Theo dự kiến, cả hai tàu ngầm sẽ được đưa về Việt Nam qua ngả Hảo Vọng Giác, cực Nam Châu Phi, chứ không qua kinh Suez. Nếu không có gì thay đổi thì nhà máy Admiralty sẽ hạ thủy chiếc tàu ngầm thứ ba đóng cho Việt Nam cũng trong năm nay.
Tàu ngầm Varshavyanka lớp Kilo mà Nga nhận đóng cho Việt Nam. (Hình: VOA)
Năm 2009, Việt Nam ký một hợp đồng đặt Nga đóng sáu tàu ngầm với tổng giá trị cho cả lô hàng này là hai tỉ đôla. Phía Nga cam kết sẽ bàn giao cả sáu tàu ngầm trước khi năm 2016 kết thúc.
Sáu tàu ngầm mà Việt Nam đặt Nga đóng đều cùng là loại Varshavyanka lớp Kilo, có biệt danh là “lỗ đen” vì khó bị đối phương phát hiện. Các tàu ngầm này dùng để chống tàu ngầm và tàu nổi, tuần tra và dọ thám. Kilo được xem là loại tàu ngầm êm nhất thế giới, vừa chạy bằng dầu diesel vừa chạy bằng điện.
Ngoài việc đóng tàu ngầm, Nga còn nhận đào tạo sĩ quan và thủy thủ cho các tàu ngầm của Việt Nam tại Cam Ranh. Cách nay vài ngày, đài tiếng nói nước Nga cho biết, việc xây dựng trung tâm đào tạo nhân lực điều khiển tàu ngầm của dự án Varshavyanka tại Cam Ranh đã hoàn tất. Khóa đào tạo đầu tiên sẽ bắt
đầu vào tháng 11.
Nga cũng là quốc gia nhận đóng và sẽ giao thêm hai chiến hạm lớp Gepard-3.9 cho Hải quân Việt Nam vào các năm 2016 và 2017. Hồi 2006, Việt Nam từng ký hợp đồng đóng hai tàu lớp Gepard-3.9 và Hải quân Việt Nam đã tiếp nhận cả hai. Gepard-3.9 có chiều dài 102 mét, rộng 13.7 mét, được trang bị nhiều vũ khí phòng vệ và tấn công. Khi cần, Gepard 3.9 có thể săn tìm, theo dõi, tác chiến hiệu quả chống các mục tiêu tàu nổi, tàu ngầm, phi cơ cũng như tuần tiễu, hộ tống, rải ngư lôi, hỗ trợ hỏa lực cho lực lượng đổ bộ.
Một vài thông tin cho biết, hai chiến hạm lớp Gepard-3.9 sắp được bàn giao trong hai năm 2016. 2017 sẽ được trang bị năng lực chống tàu ngầm hiện đại. Việt Nam đang có nhiều nỗ lực hiện đại hóa hải quân.
Hồi đầu tháng này, Hải quân Việt Nam vừa có lữ đoàn không quân đầu tiên với một phi đội trực thăng loại Ka28 do Nga sản xuất. Ka28 được trang bị hệ thống radar thám sát mặt nước và thiết bị gây nhiễu, mang ngư lôi tự dẫn, bom sâu, mìn nên chuyên được dùng để săn, diệt tàu ngầm. (G.Ð.)










