Họp mặt nghệ sĩ Phụng Hoàng

 

Nhân mùa thi Giải Phụng Hoàng năm nay, có vài nghệ sĩ từng chiếm giải của những năm trước, đã đề nghị với Hội Cổ Nhạc Miền Nam Việt Nam Hải Ngoại, rằng nên có một buổi “họp mặt nghệ sĩ Phụng Hoàng,” để anh chị em có dịp gặp gỡ hàn huyên, trao đổi cho nhau những kinh nghiệm trong hoạt động nghệ thuật.

Ðây là một ý kiến rất hay, và Hội Cổ Nhạc đang nghiên cứu vấn đề. Chẳng hạn như thời gian nào thích hợp nhứt để các người ở xa cũng có dịp về họp mặt.

Các kỳ thi Giải Phụng Hoàng của những năm qua đã có những thí sinh từ các tiểu bang xa như Arizona, Minnesota, Georgia, Tennessee, Texas… về dự thi chiếm giải. Nếu như có cuộc họp mặt thì sẽ có rất nhiều câu chuyện do các nghệ sĩ từng trúng giải Phụng Hoàng kể lại. Bởi sau khi mang danh dự về địa phương, thì nghe nói họ là những nghệ sĩ được coi như sáng chói trong các buổi lễ có văn nghệ.

Ðược biết, Giải Phụng Hoàng do Hội Cổ Nhạc Miền Nam Việt Nam Hải Ngoại thành lập từ năm 2001, nhưng năm ấy giải chưa có tên, mà chỉ tạm gọi là “Giải Cổ Nhạc Miền Nam.” Ðến năm 2002 trong một phiên họp ngày 9 Tháng Chín, có nhiều thành phần tham dự. Các nhà trí thức như: Nhạc Sĩ Nguyễn Hiền, Bác Sĩ Trương Văn Như. Chức sắc tôn giáo: Công Giáo, Phật Giáo, Hòa Hảo, Cao Ðài gồm có các vị: Hiền Tài Phạm Văn Khảm, Hiền Tài Thượng Văn Thanh, Giáo Sư Nguyễn Thanh Giàu, Luật Sư Phạm Văn Phổ, Ðại Ðức Pháp Hiền. Tất cả đồng ý đặt tên cho giải là: Giải Phụng Hoàng. Trong biên bản phiên họp đã ghi rõ như vậy.

Với tên giải và phương pháp đặt tên như trên, đã cho người ta thấy rằng đây là giải của nền cổ nhạc dân tộc, của văn hóa nước nhà chớ không phải của riêng ai. Hơn nữa “Phụng Hoàng” lại là tên của một bản cổ nhạc trong 20 bài bản Tổ. Nếu tin về vô vi thì Giải Phụng Hoàng đã được Tổ nghiệp sân khấu chứng giám, chúng ta phải bảo vệ, phải vun bồi. (N.M.)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT