al-Qaeda còn hiện diện tại Afghanistan, nhưng giảm nguy hiểm

KABUL (Reuters) – Hiện vẫn còn các nhóm nhỏ thuộc lưc lượng al-Qaeda ở Afghanistan, với khả năng tồn tại sau khi quân NATO rút lui năm tới, tuy nhiên sẽ không đủ sức mở ra các cuộc tấn công lớn để gây ra các phản ứng mạnh mẽ như trước, theo một tướng lãnh cao cấp Mỹ.

Thiếu Tướng Joseph Osterman, chỉ huy phó hành quân NATO tại Afghanistan, cho hay hiện vẫn còn một số tay súng al-Qaeda trong vùng rừng núi tỉnh Nuristan, nơi địa thế hiểm trở giúp họ có nơi ẩn náu.

“Lực lượng này còn lại chưa được 100 người, và chỉ cố gắng sống còn trong lúc này,” theo Tướng Osterman.

Cả các giới chức quân sự Afghanistan và NATO đều muốn cho dư luận thấy đang có những thành quả khả quan trong cuộc chiến kéo dài 12 năm chống Taliban và các đồng minh phiến quân của họ.

Tuy nhiên, khu vực Nuristan, nằm dọc theo biên giới Pakistan, nơi có rặng núi Hindu Kush, là nơi quân NATO ít khi lui tới.

Phía NATO từng loan báo hạ sát một số thành phần al-Qaeda nơi đây, nhưng một số cấp chỉ huy quân đội Afghanistan nói rằng một số quận trong tỉnh hiện vẫn có nguy cơ bị phiến quân tràn ngập. (V.Giang)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT