BẮC KINH (AP) – Chính quyền Trung Quốc đã ra lệnh cho các công ty trong 19 lãnh vực kỹ nghệ phải đóng cửa cơ xưởng, giảm sản xuất, vì đang có cuộc phá giá tranh giành thị trường gay gắt trong nước, một điều khẳng định quyết tâm chấp nhận giảm mức phát triển để tái tổ chức cơ cấu kinh tế. Hàng ngàn công ty Trung Quốc sản xuất hàng hóa nhưng không ai mua. (Hình: Getty Images)

Bộ Kỹ Nghệ Trung Quốc vào chiều ngày Thứ Năm ra lệnh cho hơn 1,400 công ty, vốn đang trong tình trạng khó khăn tài chánh vì hàng làm ra không ai mua, phải cắt giảm mức sản xuất. Quyết định này ảnh hưởng đến kỹ nghệ thép, xi măng, đồng và thủy tinh. Một số công ty cũng phải đóng cửa ngay lập tức.
Thành phần lãnh đạo nhà nước cộng sản Trung Quốc đang tìm cách giảm thiểu sự trông nhờ vào đầu tư và thương mại để phát triển kinh tế. Nhưng tình trạng trì trệ khiến mức phát triển kinh tế Trung Quốc xuống còn 7.5%, thấp nhất từ hai thập niên nay, đã khiến có dư luận cho rằng Bắc Kinh phải quay trở lại con đường cũ để tránh tăng mức thất nghiệp và thêm tình trạng bất ổn xã hội. (V.Giang)



























































































