Trần Ðông Ðức
Như Người Việt Ðông Bắc đã đưa tin trong số báo 67 ra ngày 6 tháng 9, 2013 về chương trình Vinh Danh Nền Bóng Tròn Việt Nam Cộng Hòa tại Philadelphia để tưởng niệm thủ môn số một của Việt Nam, Phạm Văn Rạng – Vào ngày 21 tháng 9, 2013 sắp tới tại sân vận động Wharton Park (địa chỉ 30th & Wharton Park, Philadelphia, PA 19016) sẽ diễn ra các trận đấu thân hữu để đánh dấu sự kiện lần đầu tiên các cựu tuyển thủ thời VNCH hội ngộ tại Philadelphia.
Chương trình thi đấu được tổ chức vào lúc 9:00 sáng tới 6:00 chiều cùng ngày và kết thúc bằng một đêm Ca Nhạc Tình Thu nhằm vinh danh các cựu tuyển thủ VNCH tại Harrah’s Casino với nhiều ca sĩ nổi tiếng của hải ngoại như Hạ Vy, Dương Yến Như, Trường Vũ dưới sự điều khiển của MC Trần Quốc Bảo đến từ California.
Ðây cũng là chương trình sinh hoạt văn hóa quy mô bao gồm từ thể thao đến văn nghệ kéo dài trong một ngày cũng nhân vào dịp Tết Trung Thu mà ban tổ chức đã dày công chuẩn bị.
Vào ngày 21 tháng 9 này, khán giả sẽ gặp lại những người hùng trên sân cỏ ngày xưa bằng xương bằng thịt. Cũng trong nghi thức tưởng niệm vào đêm 21 tháng 9, 2013 giới hâm mộ sẽ hướng về những cầu thủ đã khuất như thủ môn Phạm Văn Rạng và những người còn ở lại Việt Nam với những câu chuyện kể về những gì xảy ra trong cuộc đời họ sau năm 1975.
Vào thời điểm Việt Nam luôn được ghi dấu là đội mạnh của Ðông Nam Á, vào lúc cao điểm của chiến tranh trong thập niên 60 mà Việt Nam Cộng Hòa đã có tới sáu tuyển thủ trong đội tuyển Á Châu để sang Âu Châu tranh giải.
Ông Nguyễn Thanh Hà, người tổ chức chương trình vinh danh nền bóng tròn VNCH cho biết niềm đam mê thể thao lành mạnh đã tạo nên phong độ và tính cách đẹp đẽ của những thế hệ trẻ miền Nam ngày xưa. Sau này, mỗi người mỗi hoàn cảnh, hào quang thể thao này bị lãng quên một cách đáng tiếc.
Hoài niệm về một thời vẻ vang của Việt Nam Cộng Hòa, giới hâm mộ không khỏi bùi ngùi thương cảm cho những tài năng của đất nước sống rất khổ nhọc sau khi cộng sản cưỡng chiếm miền Nam. Vì vậy, vinh danh các cựu tuyển thủ bóng tròn là một việc làm có ý nghĩa của đồng bào Việt Nam hải ngoại không những mang giá trị nhân văn “tình xưa người cũ” mà còn vun đắp những hoài niệm ký ức đối với những hào quang thuộc về Việt Nam Cộng Hòa trong phẩm chất cao quý và đẹp đẽ nhất.
Hàng năm, các tổ chức cựu quân nhân thường có các chương trình vinh danh nền Quân Lực VNCH rất chu đáo và long trọng. Các cựu quân nhân cán chính kỷ niệm những giai đoạn đóng góp của cuộc đời vào chính nghĩa Quốc Gia. Các cựu giáo chức sư phạm, cựu sinh viên của các ngôi trường nổi tiếng dưới thời VNCH đều có những nghi thức họp mặt chu niên để sống lại tình thầy trò, đồng môn, đồng nghiệp.
Do đó, ở một sân chơi lớn hơn: bóng tròn, chính là hình ảnh những cầu thủ ưu hạng trong các đội như Tổng Tham Mưu, Quan Thuế, Cảnh Sát Quốc Gia, Không Quân, Hải Quân… đều là những hình ảnh quan trọng trọng thể chế Việt Nam Cộng Hòa. Những tên tuổi như Phạm Văn Rạng, Nguyễn Văn Ngôn, Ðỗ Thế Vinh, Nguyễn Ngọc Thanh, Phạm Văn Lắm, Phạm Huỳnh Tam Lang sẽ đi vào lịch sử và gắn liền tên tuổi với nền bóng đá Việt Nam.
Ðó cũng là những tên tuổi như Nguyễn Văn Quang, Nguyễn Văn Xê, Lâm Hồng Châu, Cù Sinh, Tiết Anh, Quan Kim Phụng, Quan Ðức Vĩnh, Võ Thành Sơn, Nguyễn Văn Cư, Nguyễn Văn Quân, Ðào Việt Cường, Nguyễn Quang Thành, Lý Chí Dân… được bạn bè trong giới hâm mộ luôn nhắc đến.
Sau 1975, mỗi người mỗi nơi, nhưng các cựu tuyển thủ vẫn tìm cách giữ liên lạc, thương yêu đùm bọc nhau lúc khó khăn.
Những người có điều kiện kinh tế ở hải ngoại thường tìm cách giúp đỡ, về thăm hoặc tổ chức lại những cuộc thi đấu coi như nhắc lại những năm tháng thăng hoa của tuổi trẻ. Trong số đó có những chàng trai ưu tú về thể chất và tâm hồn lại bị lâm vào những nghịch cảnh khắc khổ, không nói nên lời như trường hợp điển hình là thủ môn Phạm Văn Rạng.
Ðược biết, trong chương trình thi đấu, các đội tham gia giải bóng tròn thân hữu vinh danh cầu thủ Việt Nam Cộng Hòa vào ngày 21 tháng 9, 2013 gồm có Washington DC, South Phila, North Maryland, Maryland.
Ngoài các cựu tuyển thủ ngày xưa, sẽ không kém phần sôi nổi là sự có mặt của những thế hệ tiếp nối ở hải ngoại trong niềm đam mê bóng tròn ở hải ngoại.









































































































