Ngày càng có nhiều sinh viên vay tiền học, với số nợ cao hơn


Lê Tâm (theo CSMonitor)



Một bản báo cáo được công bố mới đây cho thấy trong số các sinh viên Mỹ tốt nghiệp đại học 4 năm hồi năm ngoái, có 71% phải mượn nợ tiền học, so với 68% năm 2008 với số tiền nợ trung bình là $29,400.


Mức nợ trung bình của các sinh viên Mỹ tốt nghiệp đại học 4 năm đang tăng gần tới mức $30,000, và tại một số tiểu bang đã vượt qua khỏi lằn mức này.









Tổng Thống Barack Obama ký đạo luật giữ phân lời thấp cho các món nợ của sinh viên hôm 9 Tháng Tám. (Hình: Saul Loeb/AFP/Getty Images)


Trong các sinh viên tốt nghiệp năm 2012, có 71% phải mượn nợ tiền học và số nợ trung bình của những người này là $29,400., theo ước tính của Project on Student Debt thuộc viện nghiên cứu The Institute for College Access & Success (TICAS), một tổ chức vô vụ lợi có trụ sở đặt tại Washington D.C. và Oakland, California. Ðây là sự gia tăng đáng kể so với con số 68% sinh viên phải mượn nợ năm 2008 với mức nợ trung bình gia tăng khoảng 6% mỗi năm.


Bản báo cáo được đưa ra vào lúc chi phí đại học đang là vấn đề được nhiều người quan tâm, với Quốc Hội Mỹ cũng như tại các trường đại học đang tìm kiếm phương cách kiểm soát sự gia tăng này.


“Dù rằng chi phí đại học gia tăng, bằng cấp đại học vẫn là phương cách tốt nhất để kiếm được việc làm trong tình hình kinh tế khó khăn này. Tuy nhiên người sinh viên và gia đình họ cần phải biết là số tiền nợ có thể thay đổi rất nhiều tùy theo từng đại học,” theo chủ tịch TICAS, Lauren Asher cho hay hôm Thứ Tư tuần này.


Một chỉ dấu cho thấy giá trị bền vững của bằng cấp đại học là mức thất nghiệp vào năm 2012 của những người chỉ có bằng trung học vượt quá gấp đôi mức thất nghiệp của những người có bằng đại học (17.9% so với 7.7%).


Tuy nhiên, nhiều chuyên gia về kinh tế và giáo dục cũng cho rằng gánh nặng nợ nần tiền học này quá cao. “Các món nợ tiền học trước đây vẫn được coi là ‘nợ tốt’ vì có giá trị trên đường dài, tuy nhiên điều này nay chưa chắc còn đúng và có ảnh hưởng lớn về hoạt động kinh tế của giới này như khả năng mua nhà hay mua xe,” theo Zakiya Smith, một giám đốc thuộc cơ quan Lumina Foundation ở Indianapolis và cũng là một cựu cố vấn giáo dục trong chính quyền Obama.


Khoảng 20% số nợ tiền học đại học hiện nay là tiền mượn từ các công ty tư nhân, con số mà tổ chức The Project on Student Debt muốn xuống thấp hơn nữa.


“Nếu bạn phải mượn tiền đi học thì mượn nợ qua chính phủ liên bang vẫn là cách an toàn nhất,” theo bà Asher.


Các tiểu bang có mức nợ cao nhất trong số sinh viên tốt nghiệp đại học bốn năm, cả công lập lẫn tư nhưng vô vị lợi (non-profit), là Delaware, New Hampshire, Pennsylvania, Minnesota và Rhode Island – tất cả đều trên $30,000.


Các tiểu bang có mức nợ thấp nhất gồm New Mexico, California, Arizona, Nevada, Wyoming, Utah và Tennessee – tất cả đều dưới $22,000.


Mức nợ trung bình ở riêng từng các đại học thay đổi từ $4,450 cho tới $49,450.


Một trong những đề nghị đưa ra để giảm thiểu số nợ của sinh viên là tăng mức trợ cấp Pell Grant dành cho sinh viên từ gia đình có lợi tức thấp và trung bình, hiện vào khoảng $5,645. Bản báo cáo đề nghị tăng gấp đôi số tiền này.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT