Học sinh gốc Việt thắng giải ‘Doodle 4 Google’ ở Minnesota


Tâm Nguyễn/Người Việt


BURNSVILLE, MN (NV) –
Một học sinh gốc Việt, học lớp 11 trường Burnsville High School, đoạt giải trong cuộc thi “Doodle 4 Google” 2014, của tiểu bang Minnesota.

Paul Nông, học sinh lớp Mười Một, vừa đoạt giải trong cuộc thi “Doodle 4 Google” 2014, của tiểu bang Minnesota. (Hình: Google)

Thoạt đầu không ai biết tại sao hàng trăm học sinh lớp 11 mặc áo thun của Google tràn vào khán phòng của Burnsville High School vào sáng Thứ Ba.

Nhưng sau khi hai nhân viên của Google diễn thuyết nửa giờ về sự kỳ diệu của công ty, lý do của buổi ăn mừng này được hé lộ: Paul Nông, học sinh lớp Mười Một của trường, vừa đoạt giải trong cuộc thi “Doodle 4 Google” 2014, của tiểu bang Minnesota.

Paul sẽ được Google tài trợ cho chuyến đi đến trụ sở chính của Google ở California, vào ngày 21 này để xem hình vẽ có tựa đề “Chiếc máy Ước Mơ” của mình có lọt vào vòng chung kết với 50 người khác trên toàn quốc.

Hình đoạt giải sẽ được xuất hiện trên trang chủ của Google, như một trong những hình Doodles Google mà ai cũng nhận ra.

“Em thực sự run lắm. Với em, đây là biến cố lớn quá, vì từ trước giờ em chưa thắng được gì cả.” Nông tâm sự với phóng viên Nhật Báo Người Việt.

Nông kể: “Em thấy điện thoại có hai cuộc gọi bị “missed.” Số gọi đến là của người lạ, em không biết ai. Em quyết định gọi lại, mới biết đó là ban tổ chức của cuộc thi.”

Tác phẩm của Paul Nông, được chọn ra từ hơn 100,000 bức hình dự thi, được thực hiện bằng chì màu và chì than, vẽ rất tỉ mỉ bóng dáng của hai người ngủ hai bên. Ở giữa là những quả khí cầu nóng, nhiều người bay bổng trên không gian và những sợi ribbon nhiều mầu sắc. Sau khi vẽ xong, Nông dùng máy điện toán và một lập trình để chế tác thêm cho bản vẽ.

Chủ đề năm nay là “Nếu tôi có thể phát minh ra điều gì để làm cho thế giới tốt đẹp hơn.”

Phát minh của Nông là một chiếc máy ước mơ, sẽ làm việc trong suốt thời gian con người say ngủ. “Em muốn chế ra một cái gì có thể giúp chúng ta hoàn thành công việc khi chúng ta đang ngủ, tiết kiệm được thời gian.” Nông giải thích.

Nông cho biết em vẽ bức tranh đoạt giải này bằng bút chì màu, sau đó dùng một chương trình máy tính để làm cho bức vẽ thêm sức hút.

Từng vẽ từ tuổi lên năm, “Đến khi thực sự muốn đeo đuổi ngành vẽ, vào lớp 7 hay lớp 8 gì đó, em bắt đầu học cách vẽ chuyên nghiệp.” Nông nói.

Thầy dạy môn Sử ký khuyên Nông nên tham gia cuộc thi Google, sau khi nhìn thấy khả năng nghệ thuật của em. Từ trước đến giờ, Nông chưa bao giờ tham gia một cuộc thi nghệ thuật nào cả.

Nông kể rằng em vừa gia nhập lực lượng Cảnh Sát Quân Ðội Quốc Gia, và muốn lên đại học để theo ngành nghệ thuật và sau này trở thành một họa sĩ vẽ khái niệm cho phim và các trò chơi video.

Phó Hiệu Trưởng Chris Bellmont của trường Burnsville High School nói ông nghĩ rằng cho học trò lớp Mười Một tụ họp để cùng chung vui, ăn mừng chiến thắng của Nông là một điều “tuyệt vời.”

Về bài thuyết trình của hai nhân viên Google, ông Chris Bellmont cho rằng đó là “một hình thức giáo dục hoàn toàn khác, và mong rằng thông điệp các em nhận được là bạn không biết mình có tài tới đâu cho đến lúc vận dụng hết khả năng của mình.”

Về phần gia đình, Nông cho biết: “Ba mẹ em cũng không tin được. Họ nghĩ là em thắng giải của trường thôi và cũng ngạc nhiên rồi. Nhưng khi họ nghe được em thắng giải của toàn tiểu bang, họ còn ngạc nhiên hơn nữa. Giờ thì ba mẹ đang tranh thủ gọi đến họ hàng, bạn bè, để họ bỏ phiếu cho em trong vòng chung kết.”

Người thắng giải chung cuộc sẽ được chọn bằng phương pháp bỏ phiếu online. Ðộc giả muốn ủng hộ em Paul Nông có thể vào đường truyền https://www.google.com/doodle4google/ và phải bỏ phiếu trước ngày 9 Tháng Năm, 2014.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT