BANGKOK, Thái Lan (AFP) – Hàng ngàn lính và cảnh sát Thái Lan, được sự hỗ trợ của thiết vận xa, đã được bố trí khắp các ngả đường ở thủ đô Bangkok hôm Chủ Nhật trong hành động biểu dương lực lượng chống lại các cuộc biểu tình tuy nhỏ nhưng cương quyết của phía chống đảo chánh.
Một nhóm gồm những người biểu tình ôn hòa đã vượt qua được các nút chặn của cảnh sát và quân đội để vào mở cuộc tập hợp phản kháng bên trong khu thương mại lớn ở trung tâm thành phố.

Một người đạp lên hình Tướng Prayut Chan-ocha trong cuộc biểu tình ở Bangkok hôm Chủ Nhật. (Hình: AP Photo/Wason Wanichakorn)
Cảnh sát nói rằng đã bắt giữ “một số” người biểu tình khi họ tập trung ở lối dẫn vào một trung tâm thương mại lớn.
Các cuộc tụ tập có tính cách chính trị với hơn năm người đều bị cấm theo thiết quân luật do tư lệnh lục quân Thái Lan, Tướng Prayut Chan-ocha, ban hành hai ngày sau khi ông chiếm quyền trong cuộc đảo chánh hôm 22 Tháng Năm.
Tuy nhiên các cuộc biểu tình nhỏ vẫn xảy ra hàng ngày ở thủ đô kể từ khi ông Prayut lật đổ chính quyền dân sự.
Người phản kháng nay mang biểu ngữ có hình Tướng Prayut và hàng chữ “Thái Lan 1984” ở phía dưới, ý nhắc tới cuốn tiểu thuyết của George Orwell về một chế độ độc tài trong đó mọi hành động của dân chúng đều bị kiểm soát, theo dõi.
“Hiện chỉ mới có một cuộc biểu tình trong thủ đô…chúng tôi đã bắt giữ một số trong nhóm này,” theo lời phó tổng giám đốc cảnh sát quốc gia Thái Lan, Somyot Poompanmoung, cho báo chí hay.
Trước đó, ông Somyot nói rằng có hơn 6,000 binh sĩ và cảnh sát viên được bố trí ở tám khu vực trong khắp thành phố.
Tướng Prayut cảnh cáo người biểu tình rằng cá nhân họ, và ngay cả gia đình họ, sẽ bị trừng phạt nặng nề nếu có hành động phản kháng.
Các nhóm tranh đấu nhân quyền, ở cả trong và ngoài Thái Lan, đã lên tiếng phản đối ông Prayut vì dùng biện pháp đe dọa người chống đối, ra lệnh người bị nghi ngờ chống lại chế độ phải đến trình diện ở các trại lính cũng như có biện pháp kiểm duyệt gắt gao đối với truyền thông.
Tướng Prayut nói rằng ông phải lên nắm quyền để tái lập yên bình và trật tự sau mấy tháng trời có biểu tình chống chính phủ khiến 28 người chết và hàng trăm người bị thương. Ông cho hay dân chủ sẽ không được tái lập trong ít nhất một năm vì trước hết phải có các biện pháp cải cách, dù rằng không cho biết sẽ cải cách những gì và như thế nào.
Những người chống ông Prayut cáo buộc rằng đây chỉ là cái cớ để quân đội cùng những đồng minh trong thành phần thượng lưu ở Bangkok có cơ hội thực hiện điều họ mong mỏi lâu nay là chiếm quyền, lật đổ chính phủ được bầu lên do sự hậu thuẫn của dân chúng bên ngoài thủ đô, kể cả thành phần nông dân và người nghèo. (V.Giang)

















































































