Cựu Tướng al-Sisi nhậm chức tổng thống Ai Cập


CAIRO, Ai Cập (AFP)
Cựu tham mưu trưởng quân đội Ai Cập, Tướng Abdel Fattah al-Sisi, hôm Chủ Nhật đã tuyên thệ nhậm chức tổng thống quốc gia này, trong lúc có sự lo ngại rằng các hành động đàn áp phía đối lập vừa qua của ông có thể sẽ là chỉ dấu cho đường hướng cai trị độc tài thời gian tới.



Tân Tổng Thống Abdel Fattah al-Sisi đọc diễn văn nhậm chức. (Hình: AP Photo/MENA)

Ông Sisi đắc cử tổng thống trong cuộc bầu cử từ ngày 26 đến 28 Tháng Năm vừa qua, với 96.91% số phiếu, dù rằng con số cử tri đi bầu không đông đảo. Cuộc bầu cử được tổ chức khoảng một năm sau khi có cuộc đảo chánh do ông al-Sisi chỉ huy để lật đổ Tổng Thống Hồi Giáo Mohamed Morsi.

Khi tuyên thệ nhậm chức hôm Chủ Nhật, ông al-Sisi hứa sẽ “tôn trọng Hiến Pháp và luật pháp cũng như lo lắng cho quyền lợi của người dân và bảo vệ sự độc lập của đất nước.”

Vị cựu tướng 59 tuổi này trở thành nhân vật được đông đảo dân chúng mến chuộng và là người mặc nhiên lãnh đạo đất nước Ai Cập sau cuộc đảo chánh hôm 3 Tháng Bảy, lật đổ chế độ Morsi, tiếp theo sau các cuộc biểu tình rầm rộ đòi ông Morsi phải từ chức.

Cuộc đàn áp sau đó nhắm vào thành phần ủng hộ ông Morsi đã khiến ít nhất 1,400 người chết và hàng ngàn người khác bị tống giam.

Ông al-Sisi từng nói rằng, đối với ông “an ninh quốc gia” có ưu tiên cao hơn hết.

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, ông nói với chủ bút các tờ báo ở Ai Cặp rằng có thể “sẽ mất từ 20 đến 25 năm mới có được dân chủ thực sự” tại đây, giải thích rằng quốc gia đông dân nhất trong thế giới Ả Rập này không thể so sánh với các nền dân chủ Tây Phương. (V.Giang)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT