DUBAI (Reuters) – Saudi Arabia vừa đưa 30,000 quân ra sát biên giới với Iraq sau khi quân chính phủ Baghdad bỏ chạy khỏi các cứ điểm phòng thủ trong vùng, theo đài truyền hình al-Arabiya của Saudi Arabia hôm Thứ Năm.
Tuy nhiên, phía Baghdad bác bỏ điều này và nói rằng họ vẫn hoàn toàn kiểm soát khu vực biên giới.

Một đồn biên phòng Iraq. (Hình minh họa: Essam Al-Sudani/AFP/Getty Images)
Là quốc gia xuất cảng dầu hỏa lớn nhất thế giới, Saudi Arabia có cùng biên giới dài 800 km với Iraq, nơi thành phần phiến quân Quốc Gia Hồi Giáo (ISIL) và các nhóm nổi dậy thuộc giáo phái Hồi Giáo Sunni khác đã chiếm đóng nhiều thành phố và thị trấn trong cuộc tiến công chớp nhoáng khởi sự hồi tháng qua.
Vua Abdullah ra lệnh phải có các biện pháp cần thiết để bảo vệ vương quốc này chống lại các “mối đe dọa của khủng bố,” theo hãng thông tấn SPA của Saudi Arabia hôm Thứ Năm.
Vương quốc này từng phải đối phó với lực lượng nổi dậy al-Qaeda gần một thập niên trước đây và lo ngại về bất cứ mối đe dọa mới nào từ phía thành phần quá khích thuộc giáo phái Sunni.
Ðài al-Arabiya, có trụ sở đặt tại Dubai, cho hay các đơn vị Saudi Arabia được trải ra khắp khu vực biên giới sau khi quân đội Iraq từ bỏ các vị trí của mình, khiến biên giới với Saudi Arabia và Syria để ngỏ.
Phát ngôn viên quân sự của thủ tướng Iraq, Trung Tướng Qassim Atta, cho báo chí hay tại Baghdad rằng “đây là tin tức sai lạc nhằm làm suy sụp tinh thần binh sĩ.”
Ðài al-Arabiya cho hay họ có hình ảnh video cho thấy khoảng 2,500 lính Iraq trong vùng sa mạc ở phía Ðông thành phố Karbala của Iraq sau khi rút về từ khu vực biên giới.
Một sĩ quan trong đoạn video của al-Arabiya cho hay họ được lệnh phải rút bỏ vị trí mà không rõ lý do vì sao. (V.Giang)

















































































