Úc quyết liệt ngăn chặn giới trẻ ra ngoại quốc chiến đấu


SYDNEY, Úc (Reuters)Chính phủ Úc hôm Thứ Ba đưa ra các biện pháp chống khủng bố để ngăn chặn việc người trẻ ở quốc gia này trở nên quá khích và ra ngoại quốc chiến đấu ở những nơi như Iraq và Syria, nơi hàng chục công dân Úc đang ở trong hàng ngũ của thành phần Hồi Giáo quá khích.









Thủ Tướng Úc Tony Abbott. (Hình: Getty Images)


Cùng với Mỹ, chính phủ Úc đang đứng đầu nỗ lực để yêu cầu Liên Hiệp Quốc đưa ra các tiêu chuẩn quốc tế để đối phó với con số ngày càng gia tăng thành phần người ngoại quốc tham gia chiến đấu ở Trung Ðông và mối nguy hiểm họ đưa ra khi trở về quê nhà.


Các phân tích gia an ninh cho hay con số người ngoại quốc từ hàng chục quốc gia trên thế giới đến chiến đấu ở Iraq và Syria lên tới hàng ngàn.


Thủ tướng Úc, ông Tony Abbott, nói rằng có ít nhất 60 công dân Úc đang chiến đấu ở Iraq và Syria, với khoảng 100 người Úc khác đóng vai trò cảm tình viên, hỗ trợ cho hành động này.


“Ðiều này có nghĩa là chúng ta sẽ phải đối đầu với mối đe dọa khủng bố xuất xứ ngay từ trong nước trầm trọng hơn bao giờ hết,” ông cho hay.


Thủ Tướng Abbott nói rằng sẽ chi khoảng $585 triệu cho các biện pháp, kể cả tăng cường các chương trình cộng đồng ở Úc nhằm ngăn ngừa người trẻ nơi đây trở thành quá khích và tham gia các nhóm khủng bố.


Vấn đề này được nhiều người Úc chú ý hơn sau khi xảy ra việc hồi đầu tháng này có bức hình một bé trai được cho biết là con một người Úc, Khaled Shrrouf, đã rời Úc sang Syria chiến đấu, đang cầm một cái đầu bị chặt của một người lính chính phủ Syria.


Tuy nhiên, ông Abbott cũng bị một số nhóm di dân chống đối sau khi ông nói rằng “tất cả mọi người phải đứng vào cùng hàng ngũ Úc” và “bạn không nên di dân tới quốc gia này nếu bạn không muốn đứng cùng hàng ngũ với chúng tôi.” (V.Giang)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT