WASHINGTON (Reuters) – Quân đội Mỹ sẽ gặp nhiều khó khăn nếu Tổng Thống Barack Obama quyết định mở các cuộc không tập nhắm vào thành phần Hồi Giáo quá khích ở Syria.
Việc này gồm cả sự thiếu thốn tin tức tình báo về mục tiêu tấn công, hệ thống phòng không của Syria và cũng vì địch quân có võ khí tối tân để đánh trả, theo các giới chức quân sự Mỹ.

Mỹ không kích các cơ sở của phiến quân ở Syria được cho là khó khăn vì sẽ bị chống trả. (Hình: Getty Images)
Ngũ Giác Ðài hiện đang chuẩn bị các kế hoạch tấn công thành phần Quốc Gia Hồi Giáo (IS) sau khi nhóm này tuần qua phổ biến các hình ảnh ghê rợn liên quan đến việc cắt đầu một nhà báo Mỹ, ông James Foley.
Các cuộc tranh luận của nhóm cố vấn an ninh quốc gia của ông Obama về việc mở rộng chiến dịch tấn công IS từ Iraq sang quốc gia láng giềng Syria đã trở nên gấp rút hơn trong những ngày gần đây, theo giới hữu trách.
Tuy chưa rõ là khi nào thì các cuộc không tập này có thể bắt đầu, sự kiện ông Obama cho phép mở các chuyến bay trinh sát trên lãnh thổ Syria đã tạo sự trông đợi là ông sẽ chấp thuận các cuộc oanh kích này thay vì lại lùi bước, như từng xảy ra hồi năm ngoái sau khi ông Obama đe dọa sẽ tấn công chế độ của Tổng Thống Syria Bashar al-Assad.
Chiến dịch không tập này nhiều phần sẽ nhắm vào thành phần lãnh đạo IS và các vị trí quanh thành phố Raqqa ở vùng Ðông Syria, cùng là khu vực biên giới đang được sử dụng làm bàn đạp cho lực lượng IS tiến vào Iraq và chiếm khoảng 1/3 lãnh thổ nước này.
Nhưng mọi biện pháp của ông Obama đều có những rủi ro lớn.
“Có nhiều rủi ro khiến việc oanh kích Syria có thể không là điều nên làm, dù rằng không có nghĩa là Mỹ sẽ không thực hiện,” theo lời ông David Miller, một cựu cố vấn về Trung Ðông cho các chính phủ Mỹ thuộc cả đảng Dân Chủ và Cộng Hòa.
Các cuộc oanh tạc nhắm vào mục tiêu ở Syria sẽ khó khăn hơn ở Iraq, vì Mỹ không có đủ tin tức tình báo tại chỗ, trong khi ở vùng Bắc Iraq, thành phần quân đội chính phủ Iraq và người Kurd cung cấp các tin tức cần thiết này.
Các nhóm nổi dậy chống Assad ở Syria, được coi là có khuynh hướng “ôn hòa”, hiện chưa phối hợp được với nhau và cũng không rõ là họ có khả năng cung cấp nhân sự làm nhiệm vụ tiền sát viên hướng dẫn phi cơ hay không.
Hệ thống hỏa tiễn phòng không của Syria do Nga cung cấp cũng là một mối lo ngại nữa. Hệ thống này hầu như còn nguyên vẹn sau ba năm chiến tranh ở Syria.
Mối lo ngại lớn nhất của các nhà quân sự Tây Phương là kho võ khí phòng không lọt vào tay thành phần IS trong thời gian qua.
“Bay trên bầu trời Syria khác hẳn ở Iraq,” theo lời Eric Thompson, một chuyên gia chiến lược thuộc cơ quan nghiên cứu CNA Corp. ở Virginia.
Phiến quân IS nay có thể trang bị các hỏa tiễn phòng không vác vai chiếm được từ các kho võ khí chính phủ Syria và đủ loại võ khí khác.
Sự kiện thành phần IS mã hóa các thông tin liên lạc cũng sẽ khiến việc truy lùng thành phần lãnh đạo như Abu Bakr al-Baghadi khó khăn hơn. (V.Giang)

















































































