Đại Học Berkeley: “Liệt dân vô gia cư vào hàng tội phạm là bất nhân’

BERKELEY, California – Tờ Inside Bay Area News cho hay, qua một bản báo cáo dài tới 53 trang, các chuyên gia luật tại Đại Học UC Berkeley ở California cho rằng việc tăng thêm các luật lệ chống tình trạng vô gia cư trong tiểu bang là bất nhân, chỉ gây tốn kém thêm cho dân đóng thuế, và chỉ gây thêm đau khổ thay vì cứu vớt những người vô gia cư, chưa nói tới chuyện các luật lệ đó chẳng mang lại kết quả tích cực nào.


Các cuộc nghiên cứu tình trạng vô gia cư tại 58 thành phố ở California, nơi tập trung 75% số dân vô gia cư trong tiểu bang, cho thấy các địa phương đã ban hành ít nhất là 500 bộ luật kết tội 4 hoạt động chính yếu hằng ngày của người vô gia cư, đó là đứng hoặc ngôi nơi công cộng; ngủ hoặc cắm lều bên trong xe hơi hoặc những nơi công cộng khác; xin ăn; và chia sẻ thực phẩm có được cho người đồng cảnh ngộ.


Điều này đã dẫn tới tình trạng chính quyền vô tình ra tay quấy nhiễu người vô gia cư chỉ vì họ đã thực hiện những hoạt động thiết yếu của con người nơi công cộng trong khi họ không hề có được chốn nào riêng tư để làm các việc đó.


Bản báo cáo cũng cho rằng các luật lệ nhằm biến các hoạt động của người vô gia cư thành những hành vi tội phạm đã tước bỏ quyền của người công dân được nghỉ ngơi tại chốn công cộng, quyền được tự bảo vệ mình trước hoàn cảnh vây quanh hoặc quyền nằm ngủ bên trong một chiếc xe hơi đậu tại một nơi hợp pháp mà không gặp rắc rối với pháp luật.


Một nhà hoạt động xã hội chuyên bênh vực cho quyền lợi của dân vô gia cư, là Betty DeForest, thì nói rằng bản báo cáo nói trên cho thấy sự thật là các thành phố đã biến kẻ nghèo thành dân tội phạm qua các luật lệ chống người vô gia cư được liên tục ban hành từ trước tới nay. (V.P.)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT