Nguyễn Văn Khanh
“Có thật không?” Thật chứ! “Có đúng không?” Ðúng chứ! “Có chắc không?” Chắc chứ! “Chắc chừng bao nhiêu phần trăm?” Ít nhất cũng phải là 51% chứ không thể kém hơn được.
Những câu hỏi dồn dập như vừa nêu trên được nhiều người nêu ra ở thủ đô Waswhington, DC trước tin ông Donald Trump đang dọn đường để ra tranh cử tổng thống. Ðồn đãi được nói tới từ sáng sớm Thứ Năm tuần này, sau khi giới theo dõi chính trị nghe được tin ông tỷ phú nổi tiếng của nước Mỹ đã lập dàn tham mưu, sẵn sàng rời thị trường địa ốc và thành phố New York để về thủ đô làm người lãnh đạo quốc gia.

Tỉ phú Donald Trump. (Hình: Darren McCollester/Getty Images)
Cứ mỗi 4 năm một lần chuyện ông Trump dự tính ra tranh cử là điều được nói tới, và lần nào ông cũng trả lời lấp lửng, đại để cho biết “đang tính điều đó” nhưng “chưa có quyết định dứt khoát.” Vài tháng trước đây khi được mời về Washington, DC nói chuyện trước các đại biểu bảo thủ Cộng Hòa ở đại hội thường niên CPAC, ông cũng làm điều tương tự, cho báo chí biết có thể sẽ dự cuộc đua tiến về Tòa Bạch Ốc. Không chỉ bắn tiếng với cánh truyền thông, ông còn kêu gọi cử tọa đừng vội nhận lời ủng hộ ai, hãy chờ ngày ông công bố chiến lược hành động rồi so sánh xem giữa ông và những người khác như thế nào. Chẳng biết chiến lược đó như thế nào, chỉ thấy ông dõng dạc bảo với mọi người “tôi là người duy nhất có thể đưa quốc gia này trở lại thời cực thịnh.” Ông nói, mọi người chú ý lắng nghe – kể cả đồng loạt đứng dậy vỗ tay hoan hô nhiệt liệt – nhưng hầu hết đều nghĩ chắc cũng giống như những lần trước, ông Trump chỉ nói chứ không có làm.
Lần này chuyện đổi khác rất nhiều. Tin từ đảng bộ Cộng Hòa tiểu bang Iowa cho biết ngoài bộ tham mưu đã sát cánh với ông trong những năm vừa qua, ông Trump vừa dựng dàn cố vấn quy tụ toàn những nhân vật nổi tiếng, trong đó được chú ý nhất là ông Chuck Laudner, nhân vật mới 4 năm trước đây từng giúp cho cựu Thượng Nghị Sĩ Rick Santorum lật ngược thế cờ để trở thành hiện tượng chính trị ở vòng bầu cử sơ bộ của đảng. Theo lời ông Steve Scheffler, một thành viên Cộng Hòa nòng cốt của Iowa, “nếu không thật sự tính chuyện tranh cử ông Trump đã không mời ông Laudner tham gia” và “nếu không thấy ông Trump thật lòng muốn tranh cử, chắc chắn ông Laudner đã không nhận lời đứng trong hàng ngũ cố vấn.” Ông Scheffler còn tiết lộ: khi đồng ý về đầu quân cho ông Trump, ông Laudner dẫn theo một dàn chiến lược gia, trong đó có ông Jeff Taillon (mới thành công khi giúp bà Nikki Haley tranh cử thống đốc và ông Henry McMaster tranh cử phó thống đốc tiểu bang South Carolina), và bà Gerri McDaniel, từng giúp soạn thảo chính sách cho ông cựu Chủ Tịch Hạ Viện Newt Gingrich và là người xây dựng nhóm Tea Party ở các tiểu bang miền Nam của nước Mỹ.
Khi chỉ xác nhận tin nhận lời làm việc cho tỷ phú Trump, ông Laudner còn giải thích “điều cần phải chú ý” là ông Trump lần này khác hẳn với ông Trump mà cử tri Hoa Kỳ có dịp nhìn thấy ở những cuộc bầu cử tổng thống trước đây. Khác ở chỗ nào? “Thay vì bỏ về sau khi nói chuyện với cử tri, ông Trump nán ở lại bắt tay mọi người và trả lời tất cả những thắc mắc cử tọa nêu ra.” Dấu hiệu đó “là bằng chứng cho chúng tôi thấy ông Trumpn thật sự nghĩ đến chuyện tranh cử, chứ không phải chỉ xuất hiện để thăm dò xem phản ứng cử tri (đối với ông ta) như thế nào.” Vẫn theo lời ông Laudner, cuối tuần này ông tỷ phú Trump sẽ có mặt tại South Carolina nói chuyện với cử tri, sau đó sẽ đáp phi cơ đến Iowa dự buổi thảo luận về tình hình kinh tế quốc gia và những gì “phải làm để nước Mỹ trở lại vị thế cường quốc kinh tế dẫn đầu thế giới,” tin tưởng “sự xuất hiện và tên tuổi của ông Trump sẽ thu hút được sự chú ý của mọi người,” xem đó là lợi thế “không phải ứng cử viên nào cũng có.”
Giới phân tích chính trị thủ đô cho rằng ở bước đầu, ông Trump sẽ sử dụng một phần tài sản cá nhân để vận động, tức dồn hết thì giờ cho những buổi tiếp xúc với cử tri. Theo ông Mike Driscolls, một chiến lược gia từng đứng trong ban tham mưu của Thượng Nghị Sĩ John McCain, “lợi thế của ông Trump là có sẵn tiền để vận động, không mất nhiều thì giờ xin xỏ các nhà tài trợ như các ứng cử viên khác.” Với lợi thế đó, “ông Trump có nhiều thì giờ đi đây đi đó để tự giới thiệu với cử tri, vì xưa nay người Mỹ chỉ nghe nói ông giỏi về thương mại, làm giầu và nội tiếng nhờ đầu tư địa ốc chứ không mấy ai biết có một chính trị gia tên Donald Trump.”
Bao giờ ông Donald Trump sẽ chính thức loan báo cho mọi người biết ông sẽ dự cuộc đua 2016? Không một ai trong dàn tham mưu của ông chịu mở miệng trả lời câu hỏi này, nài nỉ lắm thì họ cũng chỉ bảo “xin cứ chờ, những ngày tới sẽ có rất nhiều bất ngờ,” ngay lúc này họ chưa thể tiết lộ được.




































































