TOKYO, Nhật (AP) – Nữ giám đốc công ty Toyota gốc Hoa Kỳ vừa bị bắt tại Nhật hồi tháng qua về tội tình nghi vi phạm luật về ma túy, dự trù sẽ được thả ra hôm Thứ Tư mà không bị truy tố, theo nguồn tin từ hãng thông tấn Kyodo News của Nhật.

Nữ giám đốc công ty Toyota, bà Julie Hamp. (Hình: Photo credit should read Jiji Press/AFP/Getty Images)
Bà Julie Hamp, 55 tuổi, là nữ giới chức cao cấp nhất tại công ty Toyota, bị bắt hôm 18 Tháng Sáu về tội tình nghi đem oxycodone, một loại thuốc giảm đau có ma túy, vào Nhật. Loại thuốc này được kiểm soát rất gắt gao nơi đây.
Bà Hamp, người thông báo quyết định từ chức tại công ty Toyota tuần qua, đã không phát biểu gì trước công chúng. Tuy nhiên cảnh sát cho hay bà bác bỏ cáo buộc cho rằng định mang thuốc bất hợp pháp vào Nhật. Tổng giám đốc Toyota, ông Akio Toyoda, cho hay ông tin rằng bà Hamp không có ý vi phạm luật pháp Nhật.
Các viên thuốc giảm đau này bị giới chức quan thuế Nhật tìm thấy trong một bưu kiện gửi cho bà Hamp từ Hoa Kỳ, theo tin cảnh sát.
Bà Hamp, từng làm việc cho PepsiCo Inc. và General Motors Co., gia nhập công ty Toyota năm 2012. Bà đang trong tiến trình di chuyển sang sống và làm việc tại Nhật. Bà bị bắt giữ tại một khách sạn ở Tokyo, nơi đang ở tạm trong lúc đi kiếm nhà.
Truyền thông Nhật cho biết có 57 viên thuốc được tìm thấy lẫn trong các món trang sức của bà Hamp. Cảnh sát từ chối không bình luận gì về nguồn tin này.
Cảnh sát cũng đến lục soát văn phòng công ty tại thành phố Toyota ở Trung Bộ Nhật, cũng như các văn phòng ở Tokyo và Nagoya tháng qua.
Việc người ngoại quốc bị bắt ở Nhật vì gửi hoặc mang theo người những loại thuốc họ vẫn dùng ở quê nhà là điều thường thấy. Tại Nhật, các nghi can có thể bị giữ tới 23 ngày mà không chính thức bị truy tố. (V.Giang)



























































































