AUSTIN, Texas – Nguồn tin đài KHOU cho hay, hôm Thứ Bảy, 2 nhóm người đã tụ tập trước Tòa Nhà Quốc Hội Texas ở Austin, để phản đối những vụ sử dụng bạo lực không cần thiết, làm thiệt mạng một số người da màu và nhân viên cảnh sát trong nước.

Một đám đông tham dự cuộc biểu tình được tổ chức bởi nhóm Black Lives Matter
tại Tòa Nhà Quốc Hội ở Austin, Texas hôm thứ Bảy 19 tháng 9, năm 2015 để phản
đối việc sát hại người da màu. (Hình: Carolyn Van Houten/San Antonio Express-
News via AP)
Trên các bậc thềm phía Nam Điện Capitol của Texas, những người ủng hộ phong trào đòi cảnh sát chấm dứt việc giết hại người da màu đã tụ tập lại và cùng reo hò theo nhịp trống câu khẩu hiệu phổ thông “Mạng Người Da Màu Cũng Quý Vậy.”
Gần như cùng lúc, một biển người trong trang phục màu xanh đậm, đã tuần hành đến gần đó để lặng lẽ tuyên xưng khẩu hiệu của họ, là “Mạng Cảnh Sát Cũng Quý Vậy.”
Có cả nghìn người đã xuống đường để tham gia 2 phong trào khác nhau kia nhằm đề cao chính nghĩa của mình.
Brandon Reed, một nhà tranh đấu vì công lý cho người da màu tại vùng Dallas, cho biết cuộc tập họp của nhóm ông là nhằm làm cho mọi người ý thức rằng tánh mạng của người da màu cũng đáng quý như tánh mạng của mọi người khác trong cộng đồng vậy. Ây thế mà người da màu vẫn hay bị cảnh sát bắn chết, bắn bị thương và đánh đập.
Trong đám đông ủng hộ cảnh sát, một phụ nữ đã nhuộm mái tóc màu xanh đậm. Có người còn nhuộm màu xanh cho một phần bộ lông con chó cưng giống German Shephard của mình nữa.
Một cảnh sát viên từ Florida tới đây để tham gia cuộc tụ tập của phía ủng hộ cảnh sát, là Camila Peralta, nói rằng các cảnh sát viên đều xứng đáng được bảo vệ, bởi vì hiện đã có quá nhiều người bị giết hại.
Phong trào Mạng Người Da Màu Cũng Quý Vậy khởi đầu sau vụ tòa án ở Florida tha bổng nhân viên an ninh tư George Zimmerman hồi năm 2013 trong vụ bắn chết thiếu niên da màu Trayvon Martin.
Còn phong trào Mạng Cảnh Sát Cũng Quý Vậy được hình thành sau vụ sát hại cảnh sát viên Darren Goforth thuộc Sở Cảnh Sát Quận Harris ở Texas hồi tháng trước.
Trong cuộc đối đầu giữa 2 nhóm người nói trên, không có bên nào xâm phạm ranh giới của bên nào, vì thế đã không có chuyện gì đáng tiếc xảy ra cả. Nhưng, sau đó, cảnh sát đã bắt giữ 6 người về tội quấy rối an ninh, trật tự công cộng và cản trở giao thông trên đường phố. (V.P.)















































































