Cầu thủ và huấn luyện viên hay nhất trong năm của FIFA


Ba nữ tuyển thủ Mỹ có tên danh sách rút gọn

Barcelona và Real Madrid chiếm đa số cho giải Ballon d’Or


TỔNG HỢPLiên Ðoàn Bóng Tròn Thế Giới FIFA vừa cho công bố danh sách rút gọn về các giải thưởng Nam và Nữ Cầu Thủ Xuất Sắc Nhất trong năm (Ballon d’Or) cũng như huấn luyện viên dẫn dắt đội nữ hay nhất.

Nữ tiền vệ tấn công, Carli Lloyd, từng đoạt giải thưởng nữ cầu thủ hay nhất – Golden Ball – của Women’s World Cup 2015, nằm trong số danh sách rút gọn 10 nữ cầu thủ hay nhất sau khi lập cú hat trick trong trận chung kết World Cup Nữ 2015 giữa đội tuyển nữ Hoa Kỳ và Nhật Bản diễn ra trên sân vận động Vancouver, Canada ngày 5 tháng 7, 2015 vừa qua. Hoa Kỳ hạ đậm Nhật Bản 5-2 giơ cao chiếc cúp vô địch thế giới lần thứ ba.


Trophy của giải Ballon d’Or. (Hình: AP)

Với ba bàn thắng trong trận chung kết nói trên, Carli Lloyd tổng cộng có sáu lần tung lưới đối phương qua bốn trận đấu sau cùng tuyển nữ Hoa Kỳ tại giải này, trở thành nữ cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất giải cùng với Célia Sasic của Ðức. Tuy nhiên Carli Lloyd chỉ đoạt Silver Boot còn Golden Boot về tay Célia.

Carli Lloyd, hiện thi đấu cho đội bóng nữ Houston Dash của giải NWSL (National Women Soccer League), là một trong ba nữ tuyển thủ Hoa Kỳ có tên trong danh sách này, nhiều nhất so với bất cứ quốc gia nào khác. Cô có tên cùng đồng đội là thủ môn Hope Solo và tiền vệ Megan Rapinoe.

Ngoài ba nữ tuyển thủ Hoa Kỳ nói trên, danh sách 10 nữ cầu thủ tranh giải thưởng Ballon D’Or còn có Kadeisha Buchanan của Canada, hiện chơi cho đội West Virginia University, thủ môn Nadine Angerer của tuyển Ðức, từng đoạt giải thưởng năm 2013, và hiện là thủ môn của đội bóng nữ Portland Thorns.

Ðội tuyển nữ Nhật Bản chỉ có một đại diện trong danh sách này là Aya Miyama – trong khi Ðức và Pháp cùng có hai cầu thủ.

Riêng nữ tuyển thủ Brazil, Marta, từng đoạt giải thưởng nữ cầu thủ xuất sắc nhất của FIFA từ năm 2006 đến 2010, và đứng thứ nhì năm rồi, lần này bị… lọt sổ.


Tiền đạo Cristiano Ronaldo với giải thưởng 2014 FIFA Ballon d’Or ngay trước trận đấu giải Copa del Rey (King’s Cup – Cúp Nhà Vua) giữa Real Madrid và Atletico de Madrid diễn ra trên sân Santiago Bernabeu, Madrid ngày 15 tháng 1, 2015. (Hình: Getty Images)

Danh sách 10 nữ cầu thủ tranh giải Nữ Cầu Thủ Hay Nhất của FIFA:

1. Nadine Angerer (Germany/Portland Thorns)
2. Ramona Bachmann (Switzerland/FC Rosengard)
3. Kadeisha Buchanan (Canada/West Virginia University)
4. Amandine Henry (France/Olympique Lyonnais)
5. Eugenie Le Sommer (France/Olympique Lyonnais)
6. Carli Lloyd (U.S./Houston Dash)
7. Aya Miyama (Japan/Okayama Yunogo Belle)
8. Megan Rapinoe (U.S./Seattle Reign)
9. Celia Sasic (Germany/1.FFC Frankfurt)
10. Hope Solo (U.S./Seattle Reign)

Ngoài ra, huấn luyện viên đội tuyển nữ Hoa Kỳ, Jill Ellis cũng có tên trong danh sách 10 huấn luyện viên dẫn dắt đội bóng nữ xuất sắc nhất trong năm:

1. Calle Barrling (Sweden/Swedish U-19 national team)
2. Colin Bell (England/1.FFC Frankfurt)
3. Farid Benstiti (France/Paris Saint-Germain)
4. Jill Ellis (USA/USA national team)
5. Laura Harvey (England/Seattle Reign)
6. John Herdman (England/Canadian national team)
7. Gerard Precheur (France/Olympique Lyonnais)
8. Mark Sampson (Wales/English national team)
9. Norio Sasaki (Japan/Japanese national team)
10. Thomas Worle (Germany/FC Bayern Munich)


Carli Lloyd số 10, tiền vệ đội tuyển nữ Hoa Kỳ, một trong ba nữ cầu thủ có tên trong danh sách rút gọn 10 nữ cầu thủ tranh giải thưởng Nữ Cầu Thủ Hay Nhất Trong Năm của FIFA. (Hình: Getty Images)

Danh sách 23 cầu thủ cho giải Ballon d’Or

Về giải Ballon d’Or, FIFA cũng công bố danh sách 23 cầu thủ tranh giải cầu thủ xuất sắc nhất thế giới của FIFA – Ballon d’Or – trong đó hai siêu sao Cristiano Ronaldo của Real Madrid và Lionel Messi của Barcelona đứng đầu. Cả hai siêu sao này thay nhau đoạt giải thưởng cao quý dành cho nam trong suốt bảy năm qua.

Tất cả 23 nam cầu thủ trong danh sách này đều thi đấu cho các đội bóng câu lạc bộ tại Châu Âu, mặc dù có đến tám cầu thủ từ Nam Mỹ và một là tiền vệ Ivory Coast, Yaya Toure thuộc Châu Phi.

Không có cầu thủ Á Châu nào lọt vào danh sách đề cử rút gọn của FIFA và tạp chí thể thao France Football.

Messi cùng hai đồng đội Neymar và Luis Suarez đều có tên. Ðiều này có nghĩa cả dàn tiền đạo Barcelona đủ mặt anh hào dự tranh. Ðội bóng vô địch Champions League có tất cả sáu cầu thủ.

Trong khi đó đội tuyển vô địch Copa America, Chile có hai tên Alexis Sanchez và Arturo Vidal, cộng thêm huấn luyện viên Jorge Sampaoli nằm trong danh sách 10 huấn luyện viên nam hay nhất trong năm.

Nam nữ cầu thủ và huấn luyện viên nào thắng cử sẽ được công bố vào ngày 11 tháng Giêng, 2016 tại Zurich.

Trước đó, danh sách bình chọn giải Ballon d’Or sẽ được gút lại chỉ có ba người vào ngày 30 tháng 11 tới đây với không biết lần này giải thưởng này có lọt khỏi hai cái tên Messi và Ronaldo không.

Mặc dù cả hai không có dịp giơ cao chiếc cúp vô địch giải đấu quan trọng nào khi thi đấu cho đội tuyển quốc gia, nhưng Messi lẫn Ronaldo cũng thay nhau đoạt giải thưởng Ballon d’Or kể từ 2008. Messi có bốn lần được vinh danh và Ronaldo ba lần, bao gồm trong năm 2013 và 2014.

Riêng huấn luyện viên Sampaoli của Chile phải cạnh tranh với 9 huấn luyện viên khác của các đội bóng câu lạc bộ Châu Âu, bao gồm Luis Enrique của Barcelona và Jose Mourinho của vô địch Anh Chelsea.

Cuộc bình chọn cầu thủ và huấn luyện viên cho giải Ballon d’Or đến từ các huấn luyện viên và thủ quân các đội tuyển quốc gia trên thế giới cùng với một số nhân vật báo chí được chọn lựa, cũng như từ 209 thành viên các liên đoàn bóng tròn của FIFA. Cuộc bình chọn kết thúc vào ngày 20 tháng 11, 2015.


Huấn luyện viên đội tuyển Chile, Jorge Sampaoli sẽ tranh cùng với 9 huấn luyện viên khác cho giải thưởng Huấn Luyện Viên Xuất Sắc Nhất trong năm. (Hình: Getty Images)

Danh sách 23 cầu thủ tranh Ballon d’Or:

1. Sergio Aguero (Argentina/Manchester City)
2. Gareth Bale (Wales/Real Madrid)
3. Karim Benzema (France/Real Madrid)
4. Cristiano Ronaldo (Portugal/Real Madrid)
5. Kevin De Bruyne (Belgium/VfL Wolfsburg/Manchester City)
6. Eden Hazard (Belgium/Chelsea)
7. Zlatan Ibrahimovic (Sweden/Paris Saint-Germain)
8. Andres Iniesta (Spain/FC Barcelona)
9. Toni Kroos (Germany/Real Madrid)
10. Robert Lewandowski (Poland/FC Bayern Munich)
11. Javier Mascherano (Argentina/FC Barcelona)
12. Lionel Messi (Argentina/FC Barcelona)
13. Thomas Muller (Germany/FC Bayern Munich)
14. Manuel Neuer (Germany/FC Bayern Munich)
15. Neymar (Brazil/FC Barcelona)
16. Paul Pogba (France/Juventus)
17. Ivan Rakitic (Croatia/FC Barcelona)
18. Arjen Robben (Netherlands/FC Bayern Munich)
19. James Rodriguez (Colombia/Real Madrid),
20. Alexis Sanchez (Chile/Arsenal),
21. Luis Suarez (Uruguay/Barcelona),
22. Yaya ToureÔ (Ivory Coast/Manchester City),
23. Arturo Vidal (Chile/Juventus/Bayern Munich).

Danh sách huấn luyện viên:

1. Massimiliano Allegri (Italy/Juventus),
2. Carlo Ancelotti (Italy/Real Madrid),
3. Laurent Blanc (France/Paris Saint-Germain),
4. Unai Emery (Spain/Sevilla),
5. Pep Guardiola (Spain/Bayern Munich),
6. Luis Enrique Martinez (Spain/Barcelona),
7. Jose Mourinho (Portugal/Chelsea),
8. Jorge Sampaoli (Argentina/Chile national team),
9. Diego Simeone (Argentina/Atletico Madrid),
10. Arsene Wenger (France/Arsenal). (TTC)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT