HOA KỲ – Phụ nữ Mỹ ngày càng bia rượu nhiều hơn, và giống đàn ông hơn. Trong khi cánh mày râu thì ngày càng uống giống… phụ nữ. Một nghiên cứu tại Hoa Kỳ tiết lộ điều này.
Kết luận tổng quát là: Ðàn ông Mỹ uống ít bia rượu hơn, còn phụ nữ thì uống nhiều hơn. Khuynh hướng này rõ nhất ở giới sinh viên. Theo nghiên cứu của National Institutes of Health.

Hình minh họa. (Hình: AP Photo/Matthew Mead)
Dữ liệu từ năm 2002 đến 2012 cho thấy sự khác biệt trong thói quen rượu bia giữa nam và nữ ở Mỹ ngày càng giảm bớt.
Tỷ lệ nữ giới uống chút rượu bia trong 30 ngày gần nhất tăng từ 45% lên 48%; trong khi ở đàn ông thì giảm từ 57.4% xuống 56%.
Số ngày uống rượu trong tháng của nữ giới cũng tăng, từ 6.8 ngày lên 7.3 ngày; trong khi đàn ông thì giảm, từ gần 10 ngày xuống còn 9.5 ngày.
Ở giới sinh viên đại học, có thêm nhiều phụ nữ nói họ uống 5 ly rượu trong một lần nhậu. Trong khi số nam sinh viên uống 5 ly thì giảm xuống.
Khoảng 25% nam giới nói chưa bao giờ đụng tới rượu, bia; 37% nói uống vừa phải. Nam giới bị DUI nhiều hơn nữ giới. Nguy hiểm hơn, tỷ lệ nam giới chết vì tai nạn liên quan đến bia rượu cao hơn nữ giới.
Uống rượu quá độ khiến 87,797 người chết mỗi năm, trong đó 2 phần 3 là nam giới.
Có một khuynh hướng nguy hiểm nữa: giới trẻ thường kèm bia rượu với cần sa. Ở độ tuổi 18 đến 25, tỷ lệ này tăng từ 15 lên 19%. Ở nữ giới, tỷ lệ này ổn định ở 10%. (Ð.B.)

































































































