Wambach kết thúc sự nghiệp cầu thủ
TỔNG HỢP – Trong trận cầu giao hữu lần thứ hai giữa đội tuyển nữ Hoa Kỳ và Trung Quốc diễn ra tại New Orleans vào ngày Thứ Tư, 16 tháng 12, 2015 vừa qua, với kết quả Hoa Kỳ thua 1-0 trước sự chứng kiến của số khán giả kỷ lục 32,950 người.
Abby Wambach – nữ tiền đạo xuất sắc và ghi nhiều bàn thắng nhất trong các trận cầu quốc tế từ trước đến nay trong lịch sử bóng tròn Hoa Kỳ – đã ra sân ngay từ phút đầu tiên của trận cầu quốc tế cuối cùng trong sự nghiệp chói sáng nhất của mình. Ðây cũng là trận đấu giao hữu cuối cùng, kết thúc chương trình Victory Tour 2015 của đội tuyển nữ Hoa Kỳ sau khi đoạt danh hiệu vô địch bóng tròn nữ thế giới – Women’s World Cup 2015 lần thứ ba vào ngày 5 tháng 7, 2015 tại Vancouver, Canada. Trận chung kết này, thủ quân tuyển nữ Hoa Kỳ Carli Lloyd lập hat trick trong vòng 16 phút đầu tiên và cùng đồng đội đá bại đối thủ Nhật Bản 5-2.

Nữ tiền đạo Abby Wambach số 20 của đội tuyển nữ Hoa Kỳ, đến ôm từng đồng đội trước khi rời sân cỏ kết thúc sự nghiệp cầu thủ của mình trong trận đấu giao hữu đội tuyển nữ Hoa Kỳ thua Trung Quốc 1-0. (Hình: Getty Images)
Sau 255 lần ra sân, thi đấu 18,363 phút (bao gồm 72 phút của trận đấu này), tạo thành tích với 184 bàn thắng cùng với 73 trợ giúp (assists) đồng đội ghi bàn, nữ tiền đạo Abby Wambach rời khỏi sân trong sự vỗ tay hoan hô của khán giả cho lần cuối cùng trong khi vẫn mặc màu áo đội tuyển Ðỏ, Trắng và Xanh (Red, White and Blue).
Từ lúc bắt đầu trận đấu, đội tuyển Hoa Kỳ đã kiểm soát thế trận, và rõ ràng cả đội muốn tạo mọi điều kiện để cho Wambach ghi bàn thắng trong trận đấu này. Tuy nhiên Wambach không có nhiều cơ hợi, mục đích ghi bàn mà toàn đội và đông đảo khán giả ao ước đã trốn tránh Wambach và đội tuyển Hoa Kỳ.
Hoa Kỳ gần như kiểm soát hầu hết trận đấu, có nhiều cơ hội, nhưng may mắn lần này lại không mỉm cười với các cô gái Mỹ. Trái lại, tuy ít cơ hội hơn, nhưng Trung Quốc đã tận dụng số ít ỏi cơ hội có được và ghi thành bàn ở phút 58 đồng thời duy trì tỷ số 1-0 này cho đến khi kết thúc trận đấu.

Abby Wambach số 20 của đội tuyển nữ Hoa Kỳ tranh chấp bóng với hai đối thủ Trung Quốc trong trận cầu giao hữu giữa tuyển nữ Mỹ và Trung Quốc diễn ra trên sân Mercedes-Benz Superdome, New Orleans, Louisiana, ngày 16 tháng 12, 2015. (Hình: Getty Images)
Bàn thắng xảy ra khi Trung Quốc tổ chức tấn công vào khung thành Hoa Kỳ. Nhận được banh từ đồng đội từ vị trí gần góc cuối sân, Shanshan chuyền đường banh ngang vào giữa cho Wang Shuang, để cầu thủ này với khoảng trống có được tung cú volley, banh đi trúng hậu vệ Meghan Klingenberg đổi hướng vào sát cột dọc phải khiến thủ môn Hope Solo bó tay giúp Trung Quốc dẫn trước Hoa Kỳ 1-0.
Trong khi đó, phía Mỹ, sau khi bị dẫn trước, đã cố gắng liên tiếp tạo áp lực lên khung thành đối hương để tìm cơ hội quân bình tỷ số. Dù tạo nhiều cơ hội nhưng lại để lỡ mất bao gồm bàn thắng của Lindsey Horan không được công nhận vì việt vị và cú đánh đầu của Emily Sonnet lại bay sát phía trên xà ngang ngay phút thứ tư đấu bù thêm hiệp hai.
Trận thua này kết thúc 104 trận bất bại của tuyển nữ Hoa Kỳ. Ðây cũng là trận thua đầu tiên trên sân nhà kể từ ngày 6 tháng 11, 2004 khi Hoa Kỳ thất bại trước Ðan Mạch tại Philadelphia.
Ðội tuyển nữ Trung Quốc là một trong những đối thủ nhiều nhất trong lịch sử bóng tròn Mỹ. Hoa Kỳ từng so tài với Trung Quốc 56 lần, trong đó Hoa Kỳ thắng 34, thua 9 hòa 13.
Ðây là trận thua đầu tiên của Hoa Kỳ trong 26 lần đương đầu với Trung Quốc và cũng là trận thua đầu tiên với bất cứ đối thủ nào trong 24 trận đấu. (TTC)



























































































