Những câu chuyện bóng tròn đáng chú ý trong năm 2016


TỔNG HỢP – Năm 2015 là năm có nhiều sự kiện đáng buồn trong làng bóng tròn thế giới, điển hình là bùng nổ những vụ “xì căn đan” tham nhũng hối lộ, rửa tiền dính líu đến những giới chức cao cấp ngay trong bộ máy điều hành FIFA, cơ quan lãnh đạo quyền lực và tối cao trên thế giới của môn thể thao này. Ngoài một số giới chức cao cấp Nam Mỹ, Trung Mỹ và vùng Caribbean bị bắt giữ để điều tra, còn có hai nhân vật quyền lực nhất là Chủ Tịch FIFA Sepp Blatter và Chủ Tịch UEFA Michel Platini cũng bị ủy ban đạo đức FIFA cấm hoạt động bóng tròn trong thời hạn 8 năm.



Từ trái sang phải: Jurgen Klinsmann, Cristiano Ronaldo, Alex Morgan, Lionel Messi and Pep Guardiola. (Hình: Yahoo/sports)


Trong năm mới 2016, cuộc điều tra FIFA vẫn tiếp diễn, trái bóng vẫn lăn và trên sân cỏ luôn luôn có một trận đấu khác, một giải đấu khác, vẫn có một số đội bóng bán đi hoặc mua về một số cầu thủ tài năng để tăng cường sức mạnh của mình.


Và vẫn có một số câu chuyện liên quan đáng chú ý nhất trong năm mới 2016 sau đây:



Chủ Tịch FIFA Sepp Blatter



Chủ Tịch FIFA Sepp Blatter, 79 tuổi, hiện tại bị Ủy Ban Đạo Đức FIFA đưa ra phán quyết cấm tham gia mọi hoạt động bóng tròn trong thời gian 8 năm.


Mặc dù quyết liệt phủ nhận cáo buộc của Uy Ban Đạo Đức FIFA và kháng cáo lên tòa án thể thao CAF (Court of Arbitration in Sport), nhưng kể từ tháng 2 tới, ông buộc phải rời khỏi văn phòng tại trụ sở chính FIFA ở Thụy Sĩ. Và thật đáng buồn khi phải chứng kiến cảnh ra đi thế nầy của ông Blatter nếu như việc kháng án tại tòa án CAS bị thất bại.



Giải Copa America Centenario



Nhằm mục đích kỷ niệm 100 năm ngày thành lập, giải Copa America năm 2016 lần đầu tiên được tổ chức ngoài khu vực Nam Mỹ, chính xác là tại Hoa Kỳ với sự tham dự của 10 đội tuyển Nam Mỹ và có thêm 6 đội tuyển khu vực Bắc Trung Mỹ và vùng Caribbean.



Logo giải Copa America Centenario. (Hình: Yahoo/Sports)


Sau khi xảy ra biến cố Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ sờ gáy một số giới chức cao cấp FIFA trong tháng 5, 2015, trong một thời gian, tưởng chừng như giải đấu này sẽ không xảy ra. Nhưng sau đó, Liên đoàn bóng tròn Hoa Kỳ đã thu xếp mọi thứ và bảo đảm giải đấu vẫn diễn ra tại Mỹ như dự trù trước đây.


Với giải này, dân chúng hâm mộ bóng tròn Mỹ sẽ có dịp chứng kiến nhưng siêu sao bóng tròn thế giới như Lionel Messi, Luis Suarez, Neymar, James Rodrguez và Arturo Vidal bay nhảy thi thố tài năng trên sân cỏ trong màu áo đội tuyển quốc gia của mình. Và đây cũng là cơ hội tốt cho đội tuyển Mỹ tự đánh giá lại chính mình khi so tài với các đội tuyển còn lại tại giải này.


Trên tất cả, giải Copa America Centenario là một cuộc thử nghiệm công khai để bắt đầu tiến trình giành lấy quyền tổ chức World Cup. Điều mong đợi là Hoa Kỳ sẽ vận động đứng ra tổ chức World Cup 2026. Tuy nhiên, nếu như World Cup 2022 Qatar bị hủy bỏ, đây cũng là cơ hội tốt đối với Hoa Kỳ nhiều khả năng thay thế.



Huấn luyện viên Pep Guardiola



Pep Guardiola, huấn luyện viên đội bóng đại gia Đức, Bayern Munich, cho biết ông quyết định ra đi vào cuối mùa bóng này và tìm thử thách mới ở đội bóng khác khi hợp đồng ba năm của ông với Bayern kết thúc.


Hiện có nhiều tin đồn đãi là Guardiola sẽ về dẫn dắt Manchester City hoặc Arsenal hay có thể là Manchester United của Premier League Anh Quốc.


Trong khi vẫn chưa biết Pep về đâu thì phía Bayern Munich ngay sau khi Pep quyết định ra đi, đã chính thức công bố người thay thế ông là huấn luyện viên Carlo Ancelotti.


Thành tích của Pep Guardiola thì khỏi phải bàn cãi, ông từng đưa Barcelona lên đỉnh vinh quang với lối chơi tiki-taka, và tại Đức, ông cùng các học trò đưa Bayern Munich ba lần đoạt danh hiệu vô địch Bundesliga cùng với vô địch UEFA Chamions League 2012-13 sau 11 năm chờ đợi. Và đến với đội mới năm nay, liệu Pep Guardiola có tiếp tục chứng tỏ tài năng cầm quân của mình hay cũng phải chịu cảnh như Mourinho ở Chelsea hiện tại.



FIFA



Bộ máy điều hành cao nhất và quyền lực nhất của bóng tròn thế giới cả về vị thế lẫn tài chánh nhờ các giải đấu vô địch các châu lục, đặc biệt là World Cup, với những tài trợ khủng từ các cơ quan truyền thông cũng như các công ty thương mại nổi tiếng thế giới.



Trụ sở FIFA tại Zurich. (Hình: Yahoo/sports)


Nhưng ngay sau khi vụ xì căn đang FIFA bùng nổ, chủ tịch FIFA, Sepp Blatter cùng các đồng nghiệp của ông ở cơ quan đầu não này giờ đây là những hình ảnh xấu xí. Nhiều người tự hỏi liệu có đủ những nhân vật chân thật và có tư tưởng cải cách nắm giữ quyền lực để thật sự thay đổi bất cứ điều gì trong thời điểm hiện tại? Và ai sẽ là người thay thế Blatter? Hoàng Tử Ali bin Al Hussein, từng đương đầu với Blatter trong cuộc bầu cử mới đây, sẽ nói những điều mà mọi người muốn nghe? Ông có phải là nhân vật đúng thời đúng lúc? Và là người sẽ dọn sạch FIFA trong tương lai?



Lionel Messi



Năm 2016, siêu sao Messi bước sang tuổi 29, có nghĩa vẫn chưa đứng phía bên kia sườn dốc của đỉnh cao phong độ. Tiền đạo này có nhiều hy vọng ẵm giải thưởng FIFA Ballon d’Or (Quả Bóng Vàng – dành cho cầu thủ xuất sắc nhất thế giới) trong tháng 1, 2016. Messi hiện tạo được kỷ lục ghi bàn cho riêng mình.


Nhưng có một điều mà Messi vẫn chưa hoàn thành: Thắng một giải quan trọng chẳng hạn như vô địch Nam Mỹ hay vô địch thế giới ở cấp bậc cao nhất với đội tuyển Argentina. Anh từng dẫn dắt đội tuyển trẻ Argentina đoạt chức vô địch U-20 World Cup và Huy Chương Vàng Thế Vận Hội. Tuy vậy, mặc dù Argentina vào đến trận chung kết World Cup 2014 Brazil và Copa America 2015, nhưng vẫn chỉ là ngôi á quân, lần lượt thua tuyển Đức (World Cup 2014) và đội tuyển chủ nhà Chile (Copa America 2015).


Năm nay với giải Copa America Centenario sẽ là cơ hội để cho Messi cùng tuyển Argentina đăng quang?



Cristiano Ronaldo



Ngoài Lionel Messi, tiền đạo Cristiano Ronaldo của đội bóng nổi tiếng Tây Ban Nha và thế giới, Real Madrid, cũng là một trong số ít siêu sao hàng đầu hiện nay. Bước sang tuổi 31, dù muốn dù không, siêu sao này cũng chuẩn bị bước vào phía bên kia sườn dốc. Vấn đề ở đây là liệu Ronaldo sẽ giữ phong độ đỉnh cao của mình được bao lâu nữa.


Trong lúc có nhiều tin tức đồn thổi Ronaldo này sẽ rời khỏi Real Madrid vào mùa Hè năm nay. Sau bảy mùa bóng tại thủ đô Tây Ban Nha, liệu siêu sao này sẽ trở về với Manchester United hay có thể gia nhập đội Paris Saint-Germain. Về với bất cứ đội nào cũng là đội thứ tư trong sự nghiệp của tiền đạo này.



Euro 2016



Phải nói rằng từ trước đến nay, giải vô địch bóng tròn Châu Âu là một giải đấu đầy khó khăn nhất cho một đội tuyển quốc gia muốn có cơ hội giơ cao chiếc cúp vô địch. Đơn giản bởi vì Châu Âu là nơi tập trung nhiều đội tuyển quốc gia mạnh nhất hơn bất kỳ khu vực bóng tròn nào khác. Và cho đến giải Euro 2016 sắp diễn ra tại Pháp vào tháng 6 trong mùa Hè năm nay, có 18 đội tuyển đứng nhất nhì mỗi bảng ở vòng loại cùng đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất và 5 đội tuyển thắng trận playoffs đến Pháp lần này.



Buổi rút thăm phân toán vòng chung kết Euro 2016. (Hình Yahoo/sports)



Mặc dù số đội tuyển tham dự vòng chung kết tại Pháp được tăng lên 24 đội từ 16 đội cách đây hai năm, nhưng mọi việc vẫn không dễ dàng hơn nhiều. Hãy đề cập đến Hòa Lan, từng đứng thứ ba World Cup 2014, giờ đây lại sớm trở thành khán giả ngay từ vòng loại.


Vẫn sẽ có pháo bóng trong những ngày hội bóng tròn Châu Âu tại Pháp, nhưng có lẽ mối quan tâm lớn nhất lần này là khủng bố. Làm thế nào bảo đảm an ninh ngăn chặn được mọi âm mưu khủng bố là vấn đề mà các giới chức chính quyền Pháp phải làm cho bằng được trong tháng 6 bóng tròn tại Pháp.



Huấn luyện viên Jurgen Klinsmann



Cựu tiền đạo và sau đó dẫn dắt đội tuyển Đức, Jurgen Klinsmann vẫn là huấn luyện viên đội tuyển Hoa Kỳ, ở đây không đề cập đến chức vụ giám đốc kỹ thuật của liên đoàn bóng tròn Hoa Kỳ của ông.


Nếu như năm 2013 và 2014 là hai năm tương đối thành công với Klinsmann, nhưng đến 2015 là năm không được như ý muốn của người hâm mộ bóng tròn Mỹ, nếu không nói biểu hiện của một thảm họa. Sự kiên nhẫn với kế hoạch của Klinsmann gần như mòn mỏi. Và trong khi vị huấn luyện viên này vẫn có niềm tin tưởng vào bóng tròn Mỹ, năm 2016 có thể nói đây là năm thử thách đối với sự tin tưởng ở ông cũng như những phương pháp phát triển bóng tròn mà vị huấn luyện viên này đưa ra.


Với giải đấu Copa America Centenario và hơn nữa là những trận đấu vòng loại World Cup 2018 khu vực CONCACAF, năm 2016 có thể là năm hoặc tiếp tục hoặc kết thúc thời đại Klinsmann.



Thế vận hội Brazil



Cho tới thời điểm đầu năm mới vẫn chưa biết bao nhiêu đội tuyển bóng tròn Mỹ sẽ đến Brazil vào mùa hè tới đây, nếu có. Vòng loại bóng tròn nữ thế vận hội Brazil của khu vực Bắc Trung Mỹ và vùng Caribbean trong tháng Hai tới đây chỉ có tính cách hình thức, gần như không ngoài tầm tay của đội tuyển nữ đương kim vô địch thế giới, Hoa Kỳ.


Còn về đội tuyển U23 nam Hoa Kỳ tại giải vòng loại khu vực CONCACAF diễn ra tại Mỹ vào tháng 10, 2015 vừa qua, chỉ đứng hạng ba sau khi thắng Canada 2-0. Trước đó, ở bán kết U23 Hoa Kỳ thất bại trước U23 Honduras 2-0. Với kết quả này, tuyển trẻ Hoa Kỳ không có vé chính thức, phải đấu hai trận playoffs với U23 Colombia trong tháng 3, 2016 tới đây mới biết đội nào đến Rio de Janeiro, Brazil.


Nếu như cả hai đội tuyển U23 nam và nữ Mỹ đều có vé đến Brazil, đội tuyển nữ sẽ tìm kiếm huy chương vàng Olympic lần thứ tư liên tiếp – và là lần thứ năm trong sáu kỳ góp mặt tại Thế Vận Hội Mùa Hè. Tuy nhiên đội tuyển nữ Mỹ lần này sẽ không có mặt một số khuôn mặt nổi tiếng trước đây như Abby Wambach, Lauren Holiday và Shannon Boxx trong khi tiền vệ Megan Rapinoe vẫn còn là dấu hỏi với chấn thương khá nặng ở đầu gối.


Đối với đội tuyển U23 nam, mục tiêu trước mắt là phải vượt qua hai trận playoffs với Colombia để có vé thông hành đến Brazil vào mùa hè này.



Giải vô địch bóng tròn nữ Mỹ – NWSL



The National Women’s Soccer League (NWSL) – Giải vô địch bóng tròn league nữ Hoa Kỳ trở thành là giải league nữ nhà nghề đầu tiên của khu vực Bắc Mỹ bước sang mùa bóng thứ tư, sau WUSA và WPS bị thất bại trước đây. Thật ra, giải này trong mùa bóng mới sẽ có thêm đội câu lạc bộ nữ thứ 10 ở Orlando gia nhập. Trong tương lai, triển vọng league nữ sẽ phát triển và thêm nhiều đội mới nữa tham dự. Đây là ảnh hưởng tất nhiên sau khi tuyển nữ Mỹ đoạt chức vô địch bóng tròn nữ thế giới lần thứ ba tại Canada trong tháng 7, 2015 vừa qua.


Điều đặc biệt để cho league nữ này tiếp tục tồn tại, đã có sự phối hợp của ba liên đoàn túc cầu Mỹ, Mexico và Canada về vấn đề tài chính. Ba liên đoàn này sẽ trả lương cho các nữ tuyển thủ của mình trong khi các đội bóng câu lạc bộ nữ chỉ trả lương cho các nữ cầu thủ còn lại. Sở dĩ có tình trạng này do số lượng khán giả mua vé đến sân rất ít so với các đội bóng nam. Hy vọng giải pháp này sẽ được tiếp tục.



Chủ Tịch Sunil Gulati



Chủ tịch liên đoàn bóng tròn Hoa Kỳ, ông Sunil Gulati sẽ đánh dấu một thập niên điều hành liên đoàn này trong năm nay. Với quyền hạn và khả năng, ông sẽ phải có quyết định tiếp tục ủng hộ Klinsmann hay không nếu mọi việc đều diễn tiến không thuận lợi một lần nữa đồng thời ông cũng sẽ trông coi toàn bộ cuộc chạy đua đến Rio của đội tuyển nữ Mỹ.


Nhưng trên hết, ông Gulati, với tư cách thành viên mới của Ủy Ban Điều Hành quyền lực nhất của FIFA, sẽ phải tự khẳng định và bảo vệ những quyền lợi của Hoa Kỳ tại Zurich. Điều này có nghĩa, Gulati cùng các đồng nghiệp phải có những thay đổi về một số việc tại cơ quan đầu não này trong tương lai. (TTC)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT