HOA KỲ (AP) – Càng về gần cuối buổi học, nữ giáo viên lớp Một Esmeralda Jiménez nhìn qua cửa số với bầu trời u ám bên ngoài lớp học, để nghĩ đến lúc phải trở về nơi ở của mình trong sự ngao ngán hơn bao giờ hết.

Một khu gia cư tại San Francisco. Hình minh họa. (Hình: AP Photo/Marcio Jose Sanchez)
Căn phòng nhỏ hẹp mà cô Jiménez đang phải thuê với giá $1,783 một tháng, chiếm 43% số lương của cô, ở một trong những khu vực bị coi là “hắc ám” nhất ở thành phố San Francisco.
Đường về nhà, có nghĩa là cô phải đi qua các vỉa hè đầy phân người và phân thú vật, vương vãi các vật dùng để hút ma túy, các kim tiêm và những lời phát biểu đầy đe dọa của người ở hai bên đường – những điều mà cô phải chịu đựng hàng ngày và nhiều lo lắng hơn khi trời tối.
“Nếu tôi có thể sống trong một khu khá hơn, tôi sẽ không phải quá sợ hãi lúc trở về nhà và tôi có thể ở lại trường lâu hơn chút nữa để làm việc của mình,” cô Jiménez, 26 tuổi, cho hay. “Tôi có quá nhiều việc phải làm để chuẩn bị cho buổi dạy ngày hôm sau, nhưng tình hình tệ hại đến nỗi nếu tôi rời trường trễ hơn một chút thì phải đi vòng tới 3 khu phố để tránh một số con đường nguy hiểm.”
Đây là điều đang khiến cô Jiménez suy nghĩ là có nên kiếm một việc làm khác, nhiều tiền hơn, hay chăng. Và đây cũng là điều khiến các giới chức thành phố San Francisco cũng như một số thành phố khác trên nước Mỹ đang tính đến việc dùng nhà ở là điều thu hút nhà giáo, tránh tình trạng họ ào ạt bỏ đi.
Nhìn thấy sự thành công của một thí điểm ở vùng Silicon Valley, gồm một khu chung cư có 70 căn, chỉ dành riêng cho các nhà giáo, học khu ở những vùng giá thuê nhà quá cao cũng như ở các khu đồng quê khó thu hút nhà giáo đến dạy đang nghĩ tới việc mua lại hoặc xây các khu chung cư để rồi cho các nhà giáo thuê lại với giá rẻ, trước tình trạng nhà ở ngày càng khan hiếm.
Giá nhà đã trở thành một trong những điều tạo sự bất mãn trong hàng ngũ giáo chức, như ở thành phố Seattle, tiểu bang Washington, khi họ đình công nghỉ dạy một tuần hồi Tháng Chín năm ngoái để phản đối việc giá nhà quá cao khiến họ không thể ở cùng trong khu vực như các học sinh của họ.
Tại San Francisco, nơi nhiều đồng nghiệp của cô Jiménez phải ở chung với những người khác hoặc phải chấp nhận đi xa mỗi ngày, việc giải quyết nơi ở cho nhà giáo là một trong những điều khiến một đạo luật về trái phiếu để xây nhà đã được thông qua hồi Tháng Mười Một năm ngoái, lần đầu tiên có được từ một thập niên qua.
Khoảng $35 triệu trong số $310 triệu dự trù có được sẽ dùng để xây khoảng 100 căn chung cư trên các mảnh đất trống do Học Khu San Francisco làm chủ. Các căn chung cư này sẽ được cho thuê với giá dưới giá thị trường cho khoảng 3,500 giáo viên và 1,600 phụ tá trong lớp, bên cạnh các chương trình cho vay tiền mua nhà và trợ cấp tiền nhà, theo lời phó giám đốc học khu, Nyong Leigh.
“Mỗi ý tưởng này đều chỉ có các con số khiêm nhường, nhưng nếu cộng lại tất cả thì có thể tạo sự khác biệt,” theo Leigh.
Các giới chức ở học khu Roaring Fork tại vùng Tây tiểu bang Colorado, cũng có kế hoạch trị giá $15 triệu trong trái phiếu xây trường $122 triệu để nhắm vào việc lo lắng nơi ở của giáo chức. Số tiền này có thể giúp mua từ 15 đến 20 căn chung cư trong ba khu vực vốn là nơi nghỉ mát đắt tiền, với giá nhà trung bình khoảng $630,000 trở lên, rồi cho giáo viên thuê lại.
Phụ tá giám đốc học khu, Shannon Pelland, cho hay họ dự trù giải quyết được vấn đề nhà ở của khoảng 10% trong tổng số 450 nhà giáo nơi đây.
Theo bà, với mức lương trung bình khoảng $47,000 một năm, nhiều người đã từ chối nhận việc nơi đây vì không thể tìm được nơi ở.
Các học khu ở Oakland, tiểu bang California; Milwaukee ở Wisconsin, Odessa ở Texas và Ashville ở North Carolina, cũng có các chương chình tương tự. Học khu Los Angeles năm nay mở ra khu chung cư đầu tiên cho giáo chức và sẽ xây thêm hai khu nữa. (L.T.)


































































































