Scandal dàn xếp bán độ và ba ngôi sao rơi rụng từ vòng đầu
TỔNG HỢP – Mặc dù đã ở tuổi 34, nhưng tay vợt nữ số một Hoa Kỳ, Serena Williams, vẫn chứng tỏ sức mạnh của mình, lừng lững bước vào vòng thi đấu thứ ba giải quần vợt quốc tế mở rộng Australian Open 2016 diễn ra tại Melbourne, Australia từ ngày 18 đến ngày 31 tháng 1, 2016, sau khi dễ dàng đánh bại tay vợt Ðài Loan (Taiwan) Hsieh Su-wei với tỷ số 6-1, 6-2.

Serena Williams của Hoa Kỳ đánh trả banh trong trận đấu đơn nữ giải quần vợt quốc tế mở rộng Australian Open 2016 với đối thủ Ðài Loan Hsieh Su-Wei diễn ra tại Melbourne, Australia ngày 20 tháng 1, 2016. (Hình: Getty Images)
Tay vợt sáu lần lên ngôi vô địch tại Melbourne Park và là đương kim vô địch giải, đang hướng tới thành tích 22 lần vô địch Grand Slam để sánh vai cùng với nữ danh thủ Ðức Steffi Graf.
Ðối thủ kế tiếp của Serena sẽ là tay vợt nữ Nga, Daria Kasatkina và nếu cất bước đi tiếp, Serena Williams thêm một lần nữa so tài với người đẹp Nga Maria Sharapova ở trận tứ kết.
Sau trận đấu, Serena Williams, từng dự giải Grand Slam đầu tiên tại Melbourne năm 1998, cho biết: “Cô ấy (Hsieh Su-wei) là một đối thủ mạnh, khéo léo nhưng đây là trận đấu tốt đối với tôi chơi trước đối thủ như thế. Quả thật tôi cần chơi như thế.”
Serena thố lộ cho tới thời điểm hiện tại cô thi đấu rất tốt, ít phạm những lỗi lầm nhưng không chắc là có thể tiếp tục thành công như thế nữa qua những trận đấu sắp tới hay không. Cô vẫn cố gắng chơi hết sức mình qua từng trận đấu.
Ðược biết, trên giấy tờ, tay vợt nữ Ðài Loan xếp hạng 90 thế giới chưa đủ sức đối đầu với Serena Williams ngay cả về kinh nghiệm cũng như tài năng. Ngay trong ván đầu tiên, Serena đánh bại Hsieh 6-1 chỉ trong vòng 28 phút.
Nữ danh thủ quần vợt Hoa Kỳ từng đăng quang giải Australian Open đầu tiên năm 2003, sau khi đánh bại cô chị Venus trong trận chung kết, và năm rồi có được danh hiệu vô địch lần thứ sáu sau khi hạ gục đối thủ nữ hoàng một thời Nga Sharapova trong trận chung kết.

Serena của Hoa Kỳ bắt tay với đối thủ Ðài Loan Hsieh Su-Wei trong trận đấu vòng hai giải đơn nữ Australian Open 2016 diễn ra tại Melbourne ngày 20 tháng 1, 2016. (Hình: Getty Images)
Ba ngôi sao rơi rụng từ những vòng đầu
Ðiều bất ngờ xảy ra là ba tay vợt trong số những ngôi sao hàng đầu thế giới là Venus Williams, Nadal và Halep đều sớm rời khỏi cuộc chơi từ vòng đầu tiên.
Tay vợt nữ Anh Quốc, Johanna Konta ngày 19 tháng 1, 2016 đã sớm tiễn cô chị Venus Williams ngồi trên khán đài với tỷ số 6-4, 6-2.
Trong cùng ngày, nam danh thủ quần vợt Nadal cũng bất ngờ rời khỏi cuộc chơi khi để thua tay vợt Tây Ban Nha Fernando Verdasco trong năm ván 7-6, 4-6, 3-6, 7-6, 6-2.
Và cũng trong vòng đầu tiên, tay vợt nữ Trung Quốc Zhang Shuai đánh bại đối thủ sừng sỏ người Romania của mình là Simona Halep 6-4, 6-3.
Nạn mua bán độ tại giải Grand Slams?
Ngay trước khi giải Australian Open 2016 khởi tranh, giới truyền thông báo chí đưa tin từng xảy ra nạn mua bán độ tại các giải quần vợt trên thế giới trong đó có cả tại bốn giải Grand Slam hàng đầu thế giới.

Nam danh thủ quần vợt Novak Djokovic của Serbia so tài với Quentin Halys của Pháp trong trận đơn nam Australian Open 2016 diễn ra tại Melbourne Park, Melbourne, Australia ngày 20 tháng 1, 2016. (Hình: Getty Images)
Cũng theo báo chí cho biết có ít nhất 15 tay vợt từng dính líu đến các vụ mua bán độ. Tuy nhiên cho tới giờ phút này, không ai được biết tên tuổi các tay vợt bán độ này trong khi giới lãnh đạo quần vợt thế giới cho rằng họ đang điều tra các vụ mua bán độ nhưng không thể đưa ra danh tính vì chưa có chứng cớ rõ ràng.
Ðặc biệt chính ngôi sao quần vợt thế giới Novak Djokovic ngay trong ngày khởi tranh giải Australian Open 2016 đã thú nhận là anh từng được đề nghị trả $200,000 đô la trong một vụ dàn xếp bán độ.
Theo Novak Djokovic, có người tiếp cận anh đưa ra đề nghị trả cho anh $200,000 cho vụ dàn xếp bán độ cho trận đấu vòng một tại Nga trong năm 2007.
Tuy nhiên sau đó, theo Djokovic, anh bỏ cuộc không dự tranh giải đấu này.
“Ðiều đó làm tôi cảm thấy kinh khủng. Bởi vì tôi không muốn dính líu đến bất cứ điều gì về loại dàn xếp bán độ này, mà một số người nào đó cho rằng đây là cơ hội kiếm tiền.” Djokovic cho biết.
Djokovic gọi các vụ dàn xếp bán độ là một trọng tội trong thể thao. Danh thủ này tuyên bố:
“Ðối với tôi, đó là một hành động phi thể thao, là trọng tội trong thể thao và tôi không ủng hộ điều đó. Tôi nghĩ, đối với bất cứ môn thể thao nào cũng không có chỗ cho các loại dàn xếp mua bán độ này, đặc biệt là quần vợt.”
Ðược biết, Buzzfeed News và BBC cùng loan tin những tài liệu tiết lộ từ cuộc điều tra bí mật của giới quần vợt nhà nghề thế giới cho thấy có dấu hiệu của những vụ dàn xếp mua bán độ qua các giải đấu tại Nga và Sicily và ngay cả tại các giải Grand Slams.
Lleyton Hewitt giã từ sự nghiệp
Sau khi để thua đối thủ Tây Ban Nha David Ferrer trong ba ván 6-2, 6-6, 6-4, tay vợt nam Lleyton Hewitt của Australia chính thức tuyên bố treo vợt ngay tại giải đấu này.

Lleyton Hewitt của Australia vẫy tay vào khán giả sau trận đấu vòng thứ hai đơn nam Australian Open 2016 với David Ferrer của Tây Ban Nha, diễn ra tại Melbourne, Australia ngày 21 tháng 1, 2016. (Hình: Getty Images)
Sau khi cố gắng trong suốt sự nghiệp của mình để có cơ hội đăng quang vô địch Australian Open, Hewitt nói rằng qua giải năm nay – là lần thứ 20 mà anh tham dự – sẽ là lần cuối cùng.
Tại vòng thi đấu thứ hai giải đơn nam vào ngày Thứ Năm, 21 tháng 1, 2016, sau khi thất bại trước David Ferrer, Hewitt vẫy tay chào khán giả lần cuối ở sân chơi Grand Slam.
Còn David Ferrer tuy chiến thắng nhưng vẫn dành những lời khen tặng đối thủ của mình:
“Ðêm nay là đêm của anh ấy, không phải của tôi. Lleyton đã tranh đấu cho đến trái banh cuối cùng. Thật không thể nào tin được. Tôi chưa bao giờ là thần tượng. Nhưng Lleyton là thần tượng đối với tôi.”
Lúc 15 tuổi, khi dự giải Australian Open 1997, Hewitt là đấu thủ trẻ nhất. Năm 2001, tay vợt này thắng giải Grand Slam đầu tiên tại US Open, đánh bại Pete Sampras của Mỹ và năm sau đó đoạt luôn giải Wimbledon.
Hewitt trở thành tay vợt số một thế giới trong suốt 80 tuần lễ. Và là đấu thủ trẻ nhất đạt đến ngôi đầu bảng xếp hạng quần vợt thế giới trong năm 2001 khi được 20 tuổi 8 tháng.
Hewitt từng đoạt 29 danh hiệu vô địch các giải quần vợt bao gồm cả hai giải Grand Slam. Anh cũng cùng đồng đội vô địch Davis Cup. Trong vài năm sau này với chấn thương ở chân và hông khiến cho anh không thể nào vượt qua vòng thi đấu thứ tư tại giải Grand Slam kể từ giải US Open 2013.
Hewitt nói: “Tôi muốn cám ơn mọi người. Ðây là giải là nơi hoàn hảo nhất để tôi chính thức giã từ sự nghiệp.”
Tuy nhiên, dù tuyên bố thôi không ra sân nữa, nhưng khi được chỉ định là thủ quân đội tuyên Davis Cup của Australia, vì thế Hewitt không có ý định từ bỏ vợt ngay lúc này. Anh cũng sẽ trở lại sân đấu vào ngày Thứ Sáu trong giải đánh đôi với người đồng hương Sam Groth. (TD)



























































































