Có sự góp mặt của ba đội tuyển nữ Đức, Anh và Pháp
TỔNG HỢP – Trong tiến trình chuẩn bị cho Thế Vận Hội Rio de Janeiro, Brazil vào Tháng Tám tới đây, đội tuyển nữ Hoa Kỳ sẽ tham dự giải SheBelieves Cup cùng với ba đội tuyển nữ đến từ Châu Âu là Đức, Pháp và Anh.

Đội tuyển nữ Hoa Kỳ vô địch giải CONCACAF Women’s Olympic Qualifying 2016. (Hình: Getty Images)
Giải đấu này diễn ra từ ngày 3 đến ngày 9 Tháng Ba, 2016 trên ba sân vận động: Raymond James Stadium, Tampa (3 Tháng Ba); FAU Stadium, Boca Raton, Florida (9 Tháng Ba) và Nissan Stadium, Nashville, Tennessee (6 Tháng Ba).
Mỗi sân vận động sẽ có hai trận đấu trong cùng ngày theo lịch trình như sau:
Ngày 3 Tháng Ba, 2016 tại sân Raymond James Stadium, thành phố Tampa, Florida sẽ có hai trận đấu giữa tuyển nữ Đức gặp Pháp và ngay sau đó là Hoa Kỳ so tài với Anh.
Ngày 6 Tháng Ba, 2016, trên sân Nissan Stadium, Nashville, Tennessee sẽ là cuộc thư hùng giữa đội tuyển nữ Pháp với Anh và sau đó Hoa Kỳ đụng Đức.
Ngày 9 Tháng Ba, 2016 tại sân FAU Stadium, Boca Raton, Florida cũng có hai trận đấu giữa tuyển nữ Đức và Anh cùng với Hoa Kỳ gặp Pháp.
Trận đầu tiên giữa Hoa Kỳ và Anh sẽ được đài Fox Sports 1 truyền hình trực tiếp và hai trận tiếp theo sau đó với Đức và Pháp sẽ được trực tiếp truyền hình trên ESPN3.
Đội tuyển nào có tổng số điểm qua ba trận đấu cao nhất sẽ đoạt giải (3 điểm cho trận thắng, 1 điểm trận hòa). Nếu hai đội bằng điểm nhau sẽ tính đến chỉ số phụ theo thứ tự hiệu số bàn thắng bại, tổng số bàn thắng, kết quả đối đầu và xếp hạng FIFA (nếu cần đến).
Hiện tại tuyển nữ Hoa Kỳ đứng đầu bảng xếp hạng các tuyển nữ thế giới của FIFA, Đức xếp thứ nhì, Pháp thứ ba và tuyển nữ Anh thứ năm. Cả ba đội tuyển Hoa Kỳ, Đức và Anh đều có mặt tại bán kết giải Women’s World Cup 2015.

Các nữ tuyển thủ Mỹ vui mừng sau khi đá bại đội tuyển nữ Canada trong trận chung kết CONCACAF Women’s Olympic Qualifying 2016. (Hình: Getty Images)
Huấn luyện viên đội tuyển Hoa Kỳ Jill Ellis đã lên danh sách 22 cầu thủ mà trong đó 19 nữ cầu thủ từng đưa Hoa Kỳ đoạt chức vô địch giải CONCACAF Women’s Olympic Championship 2016 đồng thời có vé chính thức dự Thế Vận Hội Rio de Janeiro vào Tháng Tám, 2016.
Danh sách này bao gồm những cầu thủ từng đoạt giải thưởng cá nhân tại giải nói trên: MVP Morgan Brian, Golden Glove Hope Solo và Golden Boot Crystal Dunn.
Ngoài ra huấn luyện viên Ellis cũng cho gọi lại các nữ cầu thủ từng tham dự World Cup 2015 như Whitney Engen và Heather O’Reilley, từng có đến 228 lần ra sân và ghi 46 bàn thắng. Ngoài ra Ellis cũng thêm một cầu thủ mới là hậu vệ đội Seattle Reign FC, Lauren Barnes. Đây là lần đầu tiên nữ cầu thủ này được gọi vào đội tuyển nữ Hoa Kỳ.
Thành phần cầu thủ:
THỦ MÔN (3): Ashlyn Harris (Orlando Pride), Alyssa Naeher (Chicago Red Stars), Hope Solo (Seattle Reign FC).
HẬU VỆ (9): Lauren Barnes (Seattle Reign FC), Whitney Engen (Boston Breakers), Jaelene Hinkle (Western New York Flash), Julie Johnston (Chicago Red Stars), Meghan Klingenberg (Portland Thorns FC), Ali Krieger (Washington Spirit), Kelley O’Hara (Sky Blue FC), Becky Sauerbrunn (FC Kansas City), Emily Sonnett (Portland Thorns FC).
TIỀN VỆ (6): Morgan Brian (Houston Dash), Tobin Heath (Portland Thorns FC), Lindsey Horan (Portland Thorns FC), Carli Lloyd (Houston Dash), Samantha Mewis (Western New York Flash), Heather O’Reilly (FC Kansas City).
TIỀN ĐẠO (4): Crystal Dunn (Washington Spirit), Alex Morgan (Orlando Pride), Christen Press (Chicago Red Stars), Mallory Pugh (Real Colorado). (TD)



























































































