Bóng tròn nữ: Giải SheBelieves Cup
TỔNG HỢP – Trong tiến trình chuẩn bị cho Thế Vận Hội Mùa Hè Rio de Janeiro, Brazil vào tháng 8 tới đây, đội tuyển nữ Hoa Kỳ tham dự giải bóng tròn giao hữu quốc tế nữ mang tên SheBelieves Cup diễn ra tại Hoa Kỳ cùng với ba đội tuyển nữ đến từ Châu Âu là Ðức, Pháp và Anh.
Giải đấu này diễn ra từ ngày 3 đến ngày 9 tháng 3, 2016 trên ba sân vận động: Raymond James Stadium, Tampa (3 tháng 3); FAU Stadium, Boca Raton, Florida (9 tháng 3) và Nissan Stadium, Nashville, Tennessee (6 tháng 3).

Nữ cầu thủ Crystal Dunn của Hoa Kỳ, giữa, sút bóng ghi bàn thắng ngay trước hậu vệ Anh, Steph Houghton trong trận đấu giải SheBelieves Cup giữa đội tuyển nữ Mỹ và Anh diễn ra tại Tampa, Florida ngày 3 tháng 3, 2016. (Hình: AP)
Ngay sau khi lên ngôi vô địch World Cup Nữ lần thứ ba tại Canada năm rồi, đội tuyển nữ Hoa Kỳ tiếp tục nuôi tham vọng thêm một lần nữa có được huy chương vàng Thế Vận Hội, nên tiếp tục mài giũa để giữ vững phong độ với nhiều trận đấu giao hữu quốc tế. Tuy nhiên không có đội nào đem lại cho đội tuyển nữ Mỹ một mẫu mực điển hình về kỹ thuật và lối chơi chứng tỏ họ là đội đầu tiên có thể vượt qua đội tuyển từng đoạt vô địch World Cup và Thế Vận Hội trong hai mùa Hè liên tiếp.
Tại giải này, ngày 3 tháng 3 vừa qua, trên sân vận động Raymond James Stadium, ở Tampa, Florida, đội tuyển nữ Hoa Kỳ ra quân trận đầu tiên so tài với tuyển nữ Anh và có được chiến thắng 1-0 nhờ công của Crystal Dunn.
Sau trận đấu, huấn luyện viên Jill Ellis của Hoa Kỳ cho biết:
“Anh quốc hiện đứng thứ 5 thế giới, hạng ba World Cup Nữ 2015, vì thế chúng tôi không thể xem thường. Ðây chính xác là điều mà chúng tôi cần trong những trận đấu căng thẳng như thế này. Họ là đội rất thể lực tuy nhiên chúng tôi đã vượt qua họ đêm nay.”

Hậu vệ Hoa Kỳ, Whitney Engen số 6 tranh chấp bóng với nữ tiền đạo Anh, Eniola Aluko số 20 trong trận đấu giải SheBelieves Cup giữa tuyển nữ Hoa Kỳ và Anh diễn ra trên sân Raymond James Stadium, Tampa, Florida ngày 3 tháng 3, 2016. (Hình: Getty Images)
Các nữ cầu thủ Anh đã kiềm chế được việc kiểm soát khu giữa sân của Hoa Kỳ bằng cách áp dụng lối đá áp sát, không để cho các cô gái Mỹ có khoảng trống và giới hạn rất nhiều các đường chuyền đến tiền đạo Alex Morgan. Ðây là chiến thuật quen thuộc mà đội tuyển nữ Mexico đã áp dụng trong vòng loại Olympic và đây cũng là điều mà tuyển nữ Hoa Kỳ sẽ tiếp tục chứng kiến trong những trận đấu dẫn đến Thế Vận Hội Mùa Hè tại Rio de Janeiro.
Và điều quan trọng nhất là chiến thuật này hữu hiệu khi đối đầu với đội tuyển nữ Hoa Kỳ.
Phía Anh Quốc đã hóa giải được ngôi sao tiền vệ Carli Lloyd và Lindsey Horan của Hoa Kỳ ở giữa sân. Trong khi đó, phía Mỹ phải thay đổi lối chơi khi sử dụng cầu thủ trẻ tốc độ Mallory Pugh chạy cánh, nhưng khi cầu thủ này thực hiện những đường chuyền, hàng phòng ngự Anh dễ dàng cản phá được.
Dù vậy, Pugh, với khả năng chạy nhanh của mình, khiến cho khung thành đội Anh nhiều phen chao đảo khi vượt qua những hậu vệ.
Cho đến phút 67, khi Dunn được tung vào sân thay thế cho Pugh, Hoa Kỳ mới có bàn thắng quyết định trận đấu. Và không hơn 10 phút sau đó, phút 72, nhận được đường chuyền của đồng đội Meghan Klingenberg, từ cánh trái ngay trong vùng cấm địa đội tuyển nữ Anh, Dunn tung ngay cú sút đưa banh đi qua khỏi tầm tay với của thủ môn Anh, Karen Bardsley, vào góc thượng phải qua mở tỷ số đầu tiên cho tuyển nữ Hoa Kỳ.
Ðây là bàn thắng rất đẹp của Dunn thực hiện trong 12 lần ra sân với đội tuyển Hoa Kỳ.

Thủ môn Hope Solo số 1 của Hoa Kỳ trong trận đấu giải SheBelieves Cup giữa tuyển nữ Hoa Kỳ và Anh diễn ra trên sân Raymond James Stadium, Tampa, Florida ngày 3 tháng 3, 2016. (Hình: Getty Images)
Ngay sau trận đấu, trong cuộc trả lời phỏng vấn báo chí, Dunn cho biết: “Rõ ràng không dễ dàng chút nào khi rời khỏi băng ghế dự bị để vào sân. Trận đấu đang diễn ra, và bạn phải làm thế nào để hòa nhập nhanh nhất. Vì thế tôi rất vui khi ghi được bàn thắng.”
Về phòng thủ, các hậu vệ nữ Mỹ đã phải chật vật trước sức ép cao từ phía tuyển nữ Anh và một số phải chật vật cản phá bóng. Dù vậy, các cô gái đến từ xứ sở sương mù vẫn không có nhiều cơ hội để ghi bàn.
Trong khi đó huấn luyện viên tuyển nữ Anh, Mark Sampson cho biết: “Tôi hài lòng với sự thi đấu của các cầu thủ nhưng tôi thất vọng về kết quả. Theo tôi, chúng tôi đủ sức thắng trận đêm nay hay ít nhất chia điểm. Thế nhưng bàn thắng không thể tin được của cầu thủ vào thay thế đã khiến cho đội chúng tôi bị thua trận. Chúng tôi thất vọng về kết quả bởi vì chúng tôi thật sự tin là chúng tôi có thể đến đây để chiến thắng.”
Riêng thủ môn số một Hoa Kỳ, Hope Solo vẫn giữ sạch mành lưới với thành tích 96 lần không để lọt lưới và 145 trận thắng, gia tăng kỷ lục trước đây của mình.
Ðội tuyển nữ Hoa Kỳ cải thiện thành tích với toàn thắng cả bảy trận, 29 bàn thắng trong khi không để lọt lưới quả nào từ đầu năm đến nay.
Ðội tuyển nữ Mỹ sẽ đối đầu với Pháp vào ngày Chủ Nhật này. Pháp thua đội tuyển nữ Ðức, hạng nhì thế giới, 1-0 trong trận khai mạc giải đấu này. (TTC)



























































































