Lãnh đạo quân đội Mỹ lo ngại giảm khả năng sẵn sàng tác chiến

WASHINGTON, DC (NV)Các giới chức lãnh đạo quân đội Mỹ hôm Thứ Tư bày tỏ sự lo ngại của họ về khả năng sẵn sàng chiến đấu chống lại các cường quốc quân sự thế giới như Nga, cho hay trong cuộc điều trần là thiếu ngân sách và huấn luyện đang gây nhiều nguy hại.


Bộ Trưởng Không Quân Deborah James (phải) trong buổi điều trần về ngân sách cho năm 2016 tại Ủy Ban Quân Vụ Hạ Viện. (Hình minh họa: Chip Somodevilla/Getty Images)

Theo bản tin của hãng thông tấn Reuters, tham mưu trưởng Lục Quân Mỹ, Tướng Mark Milley, cho Ủy Ban Quân Vụ Hạ Viện hay rằng nếu Lục Quân Mỹ phải có cuộc chiến với các quốc gia như Trung Quốc, Nga, Iran hay Bắc Hàn thì ông sẽ rất lo ngại về khả năng sẵn sàng tác chiến của các đơn vị dưới quyền.

“Lục Quân hiện không ở mức độ có thể thực hiện hoàn hảo nhiệm vụ của mình, về phương diện nhanh chóng, tổn thất hay đạt được mục tiêu,” theo Tướng Milley.

Cũng lên tiếng trong cùng cuộc điều trần về ngân sách quốc phòng 2017, Bộ Trưởng Không Quân Deborah James cho hay một nửa các đơn vị chiến đấu của Không Quân Mỹ sẽ không sẵn sàng đủ để đương đầu với quân đội một quốc gia như Nga, theo bản tin Reuters.

“Tài chánh giúp cho việc gia tăng khả năng tác chiến, nhưng cho người lính có thời giờ để huấn luyện cũng là điều quan trọng,” bà James nói.

Hồi đầu tháng này, các giới chức Không Quân cho hay họ đang thiếu hơn 500 phi công chiến đấu, và sự thiếu hụt này sẽ lên tới 800 vào năm 2022.

Lục Quân Mỹ yêu cầu có ngân sách là $148 tỷ cho tài khóa năm 2017, so với con số $146.9 tỷ trong năm 2016.

Tuy nhiên, quân số của Lục Quân Mỹ tiếp tục bị cắt giảm, xuống còn 460,000 lính hiện dịch trong năm 2017, so với 475,000 hiện nay, theo bản tin Reuters. (V.Giang)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT