PHNOM PENH, Cambodia (AP) – Chính phủ Cambodia hôm Thứ Tư vừa loan báo chương trình đưa cọp từ ngoại quốc về thả trong các cánh rừng tại quốc gia này trước tình trạng loại thú này hầu như bị tuyệt chủng nơi đây.

(Hình minh họa: Nicolas Asfouri/AFP/Getty Images)
Có khoảng từ 20 đến 50 con cọp có lúc được coi là tồn tại ở trong rừng rậm tại Cambodia, nhưng sau nhiều năm bị săn bắn trái phép, số cọp sống sót đã giảm rất nhiều.
Lần sau cùng người ta thấy được cọp ở Cambodia là vào năm 2007 khi một máy thu hình đặt trong rừng chụp được cọp lúc đi ngang qua, ở tỉnh Mondulkiri, theo tổ chức bảo vệ động vật hoang dã WWF.
Chương trình này được chính phủ Cambodia, tổ chức WWF, và tổ chức Wildlife Alliance cùng loan báo trong một cuộc họp báo ở Phnom Penh.
Ông Keo Omaliss, một giới chức chính phủ đặc trách động vật hoang dã, cho hay Cambodia đang dự trù thương thảo với chính quyền Ấn Độ, Malaysia và Thái Lan để đưa ít nhất từ bảy tới tám con cọp về thả trong khu vực được bảo vệ tại Mondulkiri để chúng gây giống trở lại và thành lập bầy đàn ở các cánh rừng trong quốc gia này.
Chương trình đưa cọp về Cambodia có chi phí vào khoảng từ $20 triệu tới $50 triệu và sẽ được các cơ quan quốc tế trợ giúp.
Cọp được coi là sắp bị tuyệt chủng trên thế giới. Hiện chỉ còn khoảng 3,200 con cọp tại 13 quốc gia trên địa cầu này, theo WWF. (V.Giang)









































































