WARSAW, Ba Lan (NV) – Khối NATO nên quay trở lại với cách suy nghĩ có từ thời Chiến Tranh Lạnh trong mối quan hệ với Nga, và nói chuyện với Moscow từ thế mạnh để đối phó với sự hung hăng của Nga trong khu vực Ðông Âu, theo thứ trưởng Quốc Phòng Ba Lan.
Từng là một quốc gia ở trong quỹ đạo của Nga, Ba Lan rất lo ngại về việc Nga chiếm đóng bán đảo Crimea của Ukraine vào năm 2014 cũng như sự hỗ trợ của Moscow dành cho thành phần ly khai ở Ðông Ukraine.
Vào Tháng Bảy tới đây, Warsaw sẽ đứng ra tổ chức cuộc họp thượng đỉnh của các quốc gia khối NATO, một cơ hội để Ba Lan thúc đẩy việc tăng cường hiện diện quân sự của NATO ở sườn phía Ðông, bản tin của hãng thông tấn Reuters cho hay.
Nga cảnh cáo rằng việc bố trí thêm quân của NATO sát gần với biên giới của họ sẽ vi phạm thỏa thuận NATO có với Nga vào năm 1997.
“Nga coi mối quan hệ của họ với Tây Phương trên căn bản của thời kỳ Chiến Tranh Lạnh, do đó để bảo đảm sự hữu hiệu của chính sách răn đe, chúng ta cũng phải có cách suy nghĩ này,” theo ông Tomasz Szatkowski khi trả lời phỏng vấn của Reuters.
“Ngay lúc này chúng ta phải nói chuyện với Nga từ vị thế mạnh, dù rằng không phải biểu dương sức mạnh quân sự quá nhiều.”
Lời phát biểu của ông Szatkowski được đưa ra trước khi các phi cơ Nga bay lượn trên đầu một khu trục hạm Mỹ ở biển Baltic hôm Thứ Ba, vốn bị phía Mỹ coi là sự biểu dương đe dọa hung hãn nhất trong thời gian gần đây. (V.Giang)







































































