OTTAWA, Canada (NV) – Tại hội nghị chuyên đề phòng chống ma túy của Liên Hiệp Quốc, Bộ Trưởng Y Tế Jane Philpott của Canada tuyên bố sẽ đưa ra luật mới về cần sa trong năm tới.
Phát biểu trước đại diện các nước về dự phiên họp đặc biệt của LHQ về cần sa ma túy, bà Jane Philpott nói: “Chúng tôi sẽ áp dụng luật cần sa vào mùa Xuân năm 2017 để bảo đảm cần sa không rơi vào tay trẻ em và tạo lợi nhuận cho tội phạm.”

(Hình minh họa: Brendan Smialowski/AFP/Getty Images)
Ðại biểu các nước đang ở trụ sở LHQ tại New York trong phiên họp ba ngày để xem xét tiến độ thực hiện kế hoạch hành động năm 2009 của Liên Hiệp Quốc và đánh giá những thách thức đang diễn ra trong cuộc chiến chống ma túy của thế giới.
Bà bộ trưởng Y Tế cho biết tuy chính sách cần sa mới của chính phủ Canada thách thức thực tế nhưng sẽ tăng cường sự an toàn cho giới thanh thiếu niên.
Ông Bill Blair, trợ lý thủ tướng về tư pháp, người hiện đang là nhân vật chính trong tiến trình hợp pháp hóa cần sa của Canada cũng tham dự hội nghị với bà Philpott ở New York.
Ông tuyên bố với các phóng viên: “Ðó là một khối lượng công việc rất lớn và điều quan trọng là phải làm đúng. Do đó, chúng tôi đang xem xét các quy định liên quan đến sản xuất, phân phối, bán lẻ, tiêu thụ cần sa với và chúng tôi muốn chắc chắn rằng công việc này sẽ dựa trên những lời khuyên tốt nhất từ các chuyên gia.”
Trong vài tuần tới, chính phủ đảng Tự Do sẽ tung ra một lực lượng đặc nhiệm để kiểm tra chặt chẽ và đánh giá mọi khía cạnh trong mục tiêu hợp pháp hóa cần sa của mình để qua đó điều chỉnh, hạn chế việc truy cập đến cần sa.
Hứa hẹn hợp pháp hóa sử dụng cỏ cần sa vi phạm ba hiệp ước toàn cầu về sử dụng ma túy bất hợp pháp mà chính phủ Canada từng ký kết. Do đó, kế hoạch của Canada đang gây ra những tranh cãi trong một số thành viên khác của Liên Hiệp Quốc. (L.Q.T.)



























































































