Dân Bỉ được cấp thuốc phòng tai họa nguyên tử

BRUSSELS, Bỉ (NV)Chính phủ Bỉ cung cấp thuốc viên iodine cho toàn dân số khoảng 11 triệu người để dùng trong trường hợp có tai nạn nguyên tử, AFP trích lời của bộ trưởng y tế Bỉ đưa ra hôm Thứ Năm.





 

 Thuốc viên iodine bán ở Mỹ dùng trong trường hợp khẩn cấp về tai họa nguyên tử. (Hình: Getty Images/Spencer Platt)
Quyết định được đưa ra vào lúc nước Bỉ gặp phải áp lực ngày càng mạnh của nước láng giềng Đức, đòi Bỉ đóng cửa hai nhà máy nguyên tử già nua nằm gần biên giới nước họ vì lý do an toàn.

Thuốc iodine có tác dụng giúp giảm lượng phóng xạ tích tụ ở tuyến giáp, vốn trước đây chỉ được cấp cho người sống trong phạm vi 20 cây số của hai nhà máy phát điện nguyên tử Tihange và Doel.

Bộ Trưởng Y Tế Bỉ Maggie De Block trình với quốc hội, rằng tầm ảnh hưởng nay được mở rộng đến 100 cây số, tức bao trùm trọn cả nước Bỉ.

Mối quan ngại nổi cộm sau một loạt những sự kiện, từ rò rỉ đến nứt rạn ở các nhà máy, kể cả một vụ phá hoại mà đến nay chưa tìm được giải đáp ai là kẻ nhúng tay.

Tuần trước, Đức đưa ra lời yêu cầu đóng cửa lò phản ứng của hai nhà máy 40 tuổi Tihange 2 và Doel 3, cho đến khi những vấn đề an ninh an toàn được giải quyết.

Kim loại trong phòng áp suất của hai lò phản ứng từng có dấu hiệu xuống cấp, gây lo ngại về an toàn.

Cả hai tạm đóng cửa nhưng trở lại hoạt động hồi Tháng Mười Hai.

Giới chức cơ quan an toàn nguyên tử Bỉ (AFCN) bác bỏ yêu cầu của Đức, nói rằng cả hai nhà máy “đều đáp ứng đúng mọi đòi hỏi khắc khe nhất về an toàn.” (TP)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT