WASHINGTON, DC (NV) – Trong tình trạng thiếu chiến đấu cơ do phi cơ thế hệ mới F-35 gặp quá nhiều trì trệ, Thủy Quân Lục Chiến Mỹ nay phải lấy các chiến đấu cơ F/A-18 Super Hornet cũ đang để trong nghĩa địa phi cơ ở Arizona ra tân trang và dùng lại.

Hai lính TQLC Mỹ sửa chữa một chiếc F-18 tại căn cứ không quân Davis-Monthan ở Tucson, Arizona. (Hình minh họa: Brendan Smialowski/AFP/Getty Images)
Các chiến đấu cơ này được giao cho công ty Boeing tu bổ, tân trang sau khi Thủy Quân Lục Chiến Mỹ lâm vào hoàn cảnh bất ngờ là không có đủ chiến đấu cơ sử dụng vì loại F-35 gặp quá nhiều trở ngại nên chưa thể sản xuất hàng loạt như chương trình dự trù.
TQLC Mỹ đã có thể đặt mua thêm các chiến đấu cơ F/A-F18E/F thế hệ thứ nhì để sử dụng cho tới khi có phi cơ mới, nhưng đã quyết định là sẽ không làm điều này.
“Đây là một lỗi lầm của TQLC vì không ai ngờ là chương trình F-35 bị chậm trễ lâu như vậy,” theo lời ông Omar Lamrani, một phân tích gia quân sự cho công ty nghiên cứu tình báo toàn cầu Stratfor, cho hệ thống Fox News hay.
Công ty Boeing đến nay đã tân trang hai trong số 30 chiếc F/A Hornet đang được tồn trữ tại căn cứ không quân Davis-Monthan gần thành phố Tucson, nơi được coi là nghĩa địa phi cơ của quân đội Mỹ.
Các phi cơ F/A F18 này sẽ được tu bổ tân trang theo tiêu chuẩn “C+” theo giao kèo TQLC Mỹ ký với Boeing năm 2014.
Chiếc F-35 dự trù sẽ đi vào hoạt động năm 2006. TQLC Mỹ cho rằng giá chiếc F-18 thế hệ thứ nhì quá cao để dùng chuyển tiếp sang phi cơ thế hệ mới, do đó quyết định chỉ dùng đội phi cơ họ đang có.
Trung Tướng Jon Davis, chỉ huy phó TQLC đặc trách không lực, cho các thượng nghị sĩ Mỹ hay trong một cuộc điều trần là chỉ có 32% các chiến đấu cơ của TQLC đang trong tình trạng sẵn sàng hoạt động. TQLC cần phải đạt được con số 58% sẵn sàng hoạt động để đáp ứng nhu cầu chiến trường và huấn luyện.
Một chuyên gia khác, ông David Cenciotti, cho Fox News hay rằng đây là hành động khôn ngoan của TQLC.
“Loại chiến đấu cơ F/A-18C và D có thân sườn rất đáng tin cậy và dễ dàng bảo trì cũng như sử dụng,” ông nói.
Ông nói thêm rằng một khi được tân trang theo tiêu chuẩn “C+,” các phi cơ này dễ dàng đáp ứng nhu cầu chiến trường không đòi hỏi các phi cơ quá tối tân cho TQLC Mỹ như hiện nay. (V.Giang)


















































