Ái hữu Gò Công tưởng niệm anh hùng Trương Công Ðịnh

Nguyên Huy/Người Việt

GARDEN GROVE, California (NV) – Hàng năm, cứ vào Tháng Tám, đồng hương Gò Công lại tổ chức Lễ Giỗ Ðức Bình Tây Ðại Tướng Quân Trương Công Ðịnh. Năm nay, lễ giỗ sẽ được tổ chức vào lúc 11 giờ sáng Chủ Nhật, 21 Tháng Tám, tại nhà hàng Diamond Seafood, 8058 Lampson Avenue, Garden Grove, CA 92841.

Dược Sĩ Trần Nghĩa Ðời, hội trưởng Hội Ái Hữu Gò Công tại Nam California, cho biết: “Chúng tôi tổ chức lễ giỗ ngài ngay từ ngày hội được thành lập vào năm 1992. Còn nhớ khi ấy đồng hương Gò Công vừa tụ tập lại được với nhau tưởng là chỉ để tương thân tương trợ nhưng bà con trong hội lại muốn hội có được những sinh hoạt văn hóa lịch sử để cho con em mình sinh sống ở nước ngoài không quên được nguồn cội. Anh hùng chống thực dân Pháp Trương Công Ðịnh đã được bà con Gò Công đồng thuận coi tinh thần chống giặc của ngài là tinh thần của người dân Gò Công, nên phải truyền lại cho con cháu để chúng không quên khi phải sống cuộc sống lưu vong tị nạn xa quê hương.”

Theo ông Ðời, buổi họp mặt trong lễ giỗ năm nay sẽ có những mục đặc biệt, đó là việc bầu lại ban chấp hành nhiệm kỳ 2016-2018. Toàn ban chấp hành cũ đang ráo riết vận động giới trẻ trong hội hăng hái tham gia vào công việc hội thay thế lớp đàn anh, để sinh hoạt của hội được trường tồn, trẻ trung, năng động. Viên gạch xây nền cho hội nay đã được lớp đi trước hoàn tất, xin trao lại cho tuổi trẻ Gò Công xây tiếp lên một căn nhà Gò Công đầy ắp tình nghĩa và luôn giương cao được tinh thần yêu nước của anh hùng Trương Công Ðịnh.

Kế đến là việc trao Giải Khuyến Học căn cứ theo số điểm cuối năm của trường thí sinh đang theo học. Ðiều kiện để được chọn là phải từ 4.0 trở lên. Giải không lớn về vật chất nhưng rất lớn về tinh thần. Các em trúng giải sẽ được nêu danh trong cuộc họp mặt của hội và được ban tổ chức vinh danh trước bà con trong hội.

Ðề cập đến việc này, Dược Sĩ Trần Nghĩa Ðời kể: “Giới phụ huynh chúng tôi, nhất là giới trẻ kế tiếp mình nay cũng là phụ huynh cả rồi, đều nhận thức được rằng không nên áp đặt con em theo ý hướng của mình mà chỉ nên khuyến khích cho con em lo học, ham thích việc học. Việc chọn nghề cho tương lai nên để con em tùy theo khả năng của mình mà theo đuổi, không nên ép buộc mà chỉ nên góp ý, diễn giải thiệt hơn để các em có được tự do chọn lựa.”

Vẫn theo vị hội trưởng, năm nào lễ giỗ cũng phải có mục đọc lại tiểu sử của anh hùng Trương Công Ðịnh. Ðiều đó không bao giờ thừa vì mỗi năm lại có một số con em trong hội lớn lên, đủ trình độ nhận thức thì chúng ta trao đến cho chúng lịch sử anh hùng của dân tộc.

Nhắc đến anh hùng chống Pháp Trương Công Ðịnh, người dân Gò Công coi ngài như con em của Gò Công dù quê ngài ở ngoài Quảng Ngãi. Nhưng từ khi lớn lên ngài đã sống trong lòng người dân Gò Công là những người được ngài mộ đến để lập đồn điền Gia Thuận và khai hoang vùng đất này.

Khi thực dân Pháp đến xâm lược, hạ thành Gia Ðịnh, ngài tập họp dân quân trong đồn điền mở mặt trận đánh Pháp ở Thuận Kiều đạt được nhiều chiến công khiến người dân các tỉnh miền Nam nô nức gia nhập phong trào kháng chiến và tôn ngài là Bình Tây Ðại Nguyên Soái.

Chiến công của ngài là giết được Ðại Úy Pháp Barbé, thành lập căn cứ kháng chiến tại Tân Hòa và biến Gò Công thành một khu kháng chiến chống Pháp quy tụ được hầu hết các phong trào kháng chiến ở các nơi thời bấy giờ. Uy danh Trương Công Ðịnh qua cuộc chiến thắng tấn công vào đoàn tầu chiến Pháp trên sông Vàm Cỏ, Tây Ninh, khiến tư lệnh quân Pháp ở Nam Kỳ là Ðô Ðốc Bonard phải đích thân tới Gò Công vạch kế hoạch, trực tiếp chỉ huy cuộc đánh phá vào căn cứ kháng chiến này. Sau nhiều ngày chống trả mãnh liệt, ngài phải rút về Cần Giờ lập căn cứ mới. Nhưng Pháp đã quyết tâm tiêu diệt sức kháng chiến của người dân Việt nên với quân số đông, vũ khí tối tân, và có sự chỉ điểm của nội tuyến quân Pháp đã mở cuộc tảo thanh lớn tại Cần Giờ và ngài đã hy sinh tại trận địa, thọ 44 tuổi. Ðó là ngày 20 Tháng Tám, 1884, để lại biết bao thương tiếc cho người dân Gò Công mãi đến tận bây giờ.

Gò Công chỉ là một tỉnh nhỏ nằm ven biển, diện tích khoảng 55 ngàn mẫu Tây, nhưng lại là một miền đất sản sinh nhiều nhân vật như bà Từ Dũ, thân mẫu vua Tự Ðức, Nam Phương Hoàng Hậu, Giám Mục Nguyễn Bá Tòng, nhà văn Hồ Biểu Chánh, các danh tướng như Võ Tánh, Ngô Tùng Châu, Phạm Ðăng Hưng. Thời cận đại thì có Giáo Sư Nguyễn Văn Bông, Luật Sư Vương Quang Nhường và các tướng lãnh như Văn Thành Cao, Ðồng Văn Khuyên, v.v…

Mọi chi tiết, xin liên lạc ban tổ chức qua các số điện thoại (714) 376-7797, (714) 823-5160, (714) 227-3465, (714) 360-5298.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT