VIENTIANE, Lào (AP) – Thừa nhận những vết thương gây ra trong cuộc chiến bí mật của Mỹ tại Lào, Tổng Thống Barack Obama hôm Thứ Ba nói rằng nước Mỹ có “bổn phận đạo đức” để giúp quốc gia vùng Ðông Nam Á này hàn gắn các vết thương chiến tranh và hứa sẽ phát triển mối quan hệ với quốc gia có vai trò chiến lược ngày càng quan trọng này.
Ông Obama, tổng thống Mỹ đầu tiên đến Lào khi còn tại chức, nói rằng có quá ít người Mỹ biết về các cuộc oanh tạc bí mật của Mỹ ở Lào trong thời gian chiến tranh Việt Nam và những gì đã xảy ra cho thấy “cho dù là vì lý do gì, vì mục đích gì, chiến tranh gây ra những hậu quả ghê gớm.”
Trong chín năm, quân đội Mỹ liên lục mở ra các cuộc không tập dữ dội ở Lào nhằm cắt đứt đường tiếp vận cho quân đội Cộng Sản Bắc Việt đi vào miền Nam Việt Nam qua ngả quốc gia này.
Trong chỉ dấu đầu tiên của mối quan hệ mới với Lào, ông Obama cho hay chính quyền của ông sẽ giải quyết những nguy hiểm tồn tại của thời chiến tranh, bằng cách cung cấp $90 triệu trong ba năm để tháo gỡ bom mìn.
Trong 20 năm qua, Mỹ đã đóng góp $100 triệu cho nỗ lực này và số người chết hàng năm vì bom mình còn sót lại đã giảm từ hơn 300 xuống còn ít hơn 50 người.
Phía Lào cho hay sẽ gia tăng nỗ lực tìm hài cốt quân nhân Mỹ được coi là mất tích tại Lào. (V.Giang)
Mời độc giả xem thêm video: Airbus ký hợp đồng $6.5 tỷ với các hãng hàng không Việt Nam

























































































































