PHILADELPHIA, Pennsylvania (AP) – Ông Donald Trump, ứng cử viên tổng thống đảng Cộng Hòa, hứa tăng chi tiêu quốc phòng lên đến hằng chục tỉ dollar, đồng thời phác họa kế hoạch quan trọng như tăng quân, tàu chiến, tàu ngấm và phi cơ chiến đấu.
Ông Trump muốn trấn an sự hoài nghi từ cả hai đảng và cho thấy rằng ông đã sẵn sàng để lãnh đạo quân hùng mạnh nhất thế giới.
Nhà tỉ phú đầu tư địa ốc, người từng vấp váp khi bày tỏ về chính sách đối ngoại, cũng từng thừa nhận hiện chưa có kế hoạch để đối phó về vấn đề an ninh mạng hoặc ISIS.
Theo lời ông, nếu trúng cử, ông sẽ cho cấp lãnh đạo quân đội 30 ngày để soạn thảo một kế hoạch nhằm đánh bại tổ chức khủng bố ISIS.
Đồng thời ông cũng yêu cầu các cấp tham mưu duyệt lại kế hoạch quốc gia bảo vệ chống tin tặc để lượng định những chỗ yếu điểm.
Hoa Kỳ hiện chi ra hơn $600 tỉ mỗi năm cho quân sự, nhiều hơn bảy quốc gia chi nhiều kế tiếp cộng chung lại.
Đả kích ông Trump, bà Hillary Clinton, ứng cử viên tổng thống đảng Dân Chủ, nói: “Họ (quân đội) biết cần phải trông cậy nơi tôi như là một tổng tư lệnh, người sẽ bảo vệ đất nước và binh sĩ của chúng ta, và họ cũng thừa biết là không thể tin tưởng vào ông Donald Trump vì họ xem ông như là con người nguy hiểm và đầy rủi ro.”
Giới chỉ huy quân đội từng nói rằng họ có thể sống được với đạo binh 490,000 quân chiến đấu, với sự hỗ trợ của gần 500,000 quân thuộc Vệ Binh Quốc Gia và Trừ Bị, miễn sao Quốc Hội cung cấp đủ ngân quỹ để duy trì số quân ở mức ấy.
Tướng Mark Milley, tổng tham mưu trưởng quân đội, hồi tháng trước nói rằng ông cảm thấy thoải mái với đội binh một triệu quân, miễn là Quốc Hội cung cấp đủ tiền để duy trì binh sĩ trong tình trạng sẵn sàng ứng chiến. (TP)
Mời độc giả xem thêm video: Nổ súng tại trường trung học Texas: một chết, một bị thương






























































