Anh đưa hàng trăm quân và máy bay qua Đông Âu

LONDON, Anh (NV) – Anh đưa hàng trăm quân cũng như máy bay và chiến xa sang Đông Âu, góp phần vào sự tập trung lực lượng của NATO trong khu vực, lớn nhất kể từ Chiến Tranh Lạnh.

Theo báo Guardian, sự chuyển quân diễn ra vào lúc căng thẳng gia tăng khi Nga thực hiện hàng loạt những hoạt động quân sự quan trọng.

Máy bay Typhoon thuộc Không Lực Hoàng Gia Anh được đưa qua Romania, trong khi 800 binh sĩ cùng thiết giáp sẽ được huy động để yểm trợ cho Estonia, tức 150 nhiều hơn so với dự liệu.

Pháp và Đan Mạch cũng cam kết sẽ gửi thêm quân tham dự.

Loan báo được đưa ra sau khi một hạm đội Nga trên đường vào Địa Trung Hải để yểm trợ Syria vừa di chuyển gần ngang qua eo biển British Channel.

Hôm Thứ Tư, Nga rút lại yêu cầu được tiếp tế dầu cho hạm đội họ tại vùng đất thuộc Tây Ban Nha, sau khi NATO áp lực Madrid phải từ chối.

Căng thẳng giữa các nước thành viên của NATO với Nga, leo thang từ khi Moscow sát nhập Crimea vào năm 2014 và hậu quả đưa đến cuộc nội chiến ở Ukraine.

Việc Anh đưa quân qua Estonia nằm trong chương trình rộng lớn hơn của NATO là đặt thêm bốn tiểu đoàn, tức khoảng 4,000 binh sĩ, trên mạn sườn phía Đông của liên minh quân sự này.

Bộ Quốc Phòng Anh nói chiến đấu cơ Typhoon sẽ phối hợp trong việc giám sát không phận các nước vùng Baltic để bảo đảm an ninh cho đồng minh vùng Hắc Hải.

Mời độc giả xem video: Làng Việt Nam ở Houston bị cháy, 1 người chết

Quyết định này nhấn mạnh đến sự cam kết về việc phòng thủ chung đối với các nước thành viên, trong đó có các nước vùng Baltic, như Latvia, Estonia và Lithuania, nơi cũng giống như Ukraine, có số dân thiểu số nói tiếng Nga nhiều đáng kể, mà Nga có thể lấy cớ bảo vệ kiều dân để xâm lược.

Hoa Kỳ và Canada cũng đang trong giai đoạn đưa quân sang Đông Âu.

Hồi đầu năm, Tổng Thống Barack Obama loan báo Mỹ sẽ đưa một lực lượng đặc nhiệm gồm khoảng 900 binh sĩ sang Ba Lan, cũng như chiến xa đến khắp vùng Đông Âu.

Canada và Ý sắp đưa quân sang Latvia, trong khi hàng trăm lính Đức cũng được gửi đến Lithuania.

Bỉ, Croatia và Luxembourg nằm trong số những nước cho biết có tham gia lực lượng chung.

Ông Jens Stoltenberg, người đứng đầu liên minh NATO, nói: “NATO không muốn tìm sự đối đầu với Nga. Chúng tôi không muốn một cuộc chiến tranh lạnh mới và chúng tôi cũng không muốn một cuộc chạy đua vũ trang mới. Điều NATO làm chỉ là phòng vệ và có hành động tương xứng mà thôi.” (TP)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT