Bánh Chao

 

Người hướng dẫn: Ngọc Vân

Nguyên Liệu:

-1 pound bánh trung thu nhân thập cẩm (khoảng 2 bánh lớn)

-4 viên chao đỏ, 1 muỗng cà phê nước chao

-2 cọng hành lá

-1.5 cup bột mì

-1 trứng gà

-1 cup đường cát vàng

-0.5 muỗng cà phê baking soda

-Dầu ăn, dầu mè, màu đỏ thực phẩm

pn-banh-chao-02

Cách Làm:

-Baking soda khuấy đều với 2 muỗng cà phê nước nóng

-Hành lá xắt mỏng, cho vào chén nhỏ + 2 muỗng canh dầu ăn, nóng trong microwave 20 giây

-Chao đỏ tán nhuyễn

-Bánh trung thu bóp nhuyễn

pn-banh-chao-03

pn-banh-chao-04

pn-banh-chao-05

-Trong một thố lớn, đánh tan trứng gà, múc khoảng 2 muỗng canh trứng ra chén để thoa mặt bánh. Cho đường + mỡ hành + chao vào thố trứng, trộn đều, kế đến cho bột mì + baking soda + bánh trung thu, nhồi vài phút cho đến khi hỗn hợp bột bánh trở thành một khối dẻo mịn.

-Phần trứng để thoa mặt bánh, cho vào 1 muỗng cà phê dầu mè + 1/2 muỗng cà phê nước tương + vài giọt màu đỏ, trộn đều

-Vặn lò nướng, để nhiệt độ 325 độ F.

-Thoa dầu lên vĩ nướng bánh, dùng muỗng múc từng viên bột to bằng lóng tay vào vĩ nướng, đè cho bột dẹp xuống, mỗi viên cách nhau khoảng 1 cm. Dùng cọ thoa đều trứng lên mặt bột. Cho vĩ vào lò nướng, nướng khoảng từ 15-20 phút thì bánh chín.

-Đem bánh ra khỏi lò ngay sau khi nướng.

-Để khoảng 5 phút cho bánh nguội bớt, trước khi lấy bánh ra khỏi vĩ nướng.

-Bánh chao dùng nóng hay nguội đều ngon.

(Nếu muốn bánh có độ cứng nhiều hơn thì chỉ dùng trứng để thoa mặt bánh, không cho vào hỗn hợp bột )

pn-banh-chao-06

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT