Nhà máy lọc nước thải 500 tỷ đồng vừa xây xong đã lạc hậu

CẦN THƠ (NV) – Nhà máy xử lý nước thải Cần Thơ mới hoàn thành, vừa chạy thử đã lạc hậu vì không đáp ứng điều kiện xả thải ra môi trường, khiến dư luận bất bình.

Nhà máy xử lý nước thải Cần Thơ thi công năm 2007, rất gần nhà máy cung cấp nước sinh hoạt ở Cần Thơ, có công suất xử lý 30,000 khối nước thải/ngày, với vốn đầu tư 500 tỷ đồng, do Công ty cấp thoát nước Cần Thơ làm chủ đầu tư. Dự kiến hoạt động năm 2010, nhưng đến nay mới hoàn thành, chưa nghiệm thu.

Theo chủ đầu tư, đến nay hai cống thu gom nước thải Bắc và Nam Cần Thơ dài 23 cây số gồm các trạm bơm đã hoàn thành. Còn nhà máy xử lý nước thải tại quận Cái Răng mới vận hành thử nghiệm với khối lượng 2,000 khối/ngày.

Thế nhưng, sau khi chạy thử nghiệm, nước thải sau khi xử lý chỉ đạt tiêu chuẩn cột B, trong khi theo quy định mới, nước thải sau xử lý phải đạt tiêu chuẩn cột A mới được xả ra môi trường. Vì thế, hiện nước sau xử lý vẫn tạm trữ ở các hồ điều hòa, chưa thể xả ra sông Hậu do vẫn còn chứa nhiều tạp chất độc hại.

Nói với phóng viên báo điện tử VNExpress, ngày 11 tháng 10, bà Võ Thị Hồng Ánh, phó chủ tịch thành phố Cần Thơ cho rằng, nguyên nhân do dự án nghiên cứu từ những năm 90 của thế kỷ trước, phê duyệt năm 2003, nên bối cảnh, thực trạng có nhiều thay đổi.

“Nhà máy đang tồn tại nhiều bất cập về chất lượng nước xử lý và tiêu chuẩn xả thải ra môi trường. Ðặc biệt là xả thải ra sông Hậu, khi nguồn nước từ con sông này cũng được lấy vào một nhà máy khác để xử lý cung cấp nước sạch cho người dân,” bà Ánh thừa nhận.

Ông Nguyễn Hữu Lộc, chủ tịch Hội Ðồng Quản Trị công ty cấp thoát nước Cần Thơ biện minh, lúc dự án triển khai xây dựng, tiêu chuẩn xử lý nước thải ra môi trường của Việt Nam có cột B, cột A: “Khi đó, do nhu cầu của dự án cũng như giới hạn của gói tài trợ nên chỉ có thể chọn công nghệ xử lý đến cột B,” ông Lộc nói.

Mời độc giả xem video: Nổ lò hơi ở Thái Nguyên, 2 người chết, 6 người bị thương

Hiện ước tính mỗi ngày, nguồn nước thải sinh hoạt thu gom được vào đường ống tại một phần của quận Ninh Kiều để đưa về nhà máy xử lý đã lên đến khoảng 25,000 khối. Nếu thu gom hết nước thải sinh hoạt của thành phố Cần Thơ thì lên đến cả trăm ngàn khối.

Ðiều đáng nói là chưa hoạt động nhưng nhiều năm qua, công ty cấp thoát nước Cần Thơ đã thu của người dân nằm trong vùng dự án khoảng 100 tỷ đồng phí xử lý nước thải khiến nhiều người thắc mắc. (Tr.N)

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT