BERLIN, Ðức (NV) – Cảnh sát Ðức hôm Thứ Ba mở ra các cuộc bố ráp tại 200 địa điểm trong 10 tiểu bang nhằm truy lùng một nhóm Hồi Giáo quá khích bị tình nghi là gây ra tình trạng thù hằn tôn giáo.
Nhóm này tự xưng là “Tôn Giáo Chính Thống” (Die wahre Religion) vốn đã bị bộ trưởng nội vụ Ðức, ông Thomas de Maiziere, cấm hoạt động, theo lời một nữ phát ngôn viên.
Bà cho hay các cuộc bố ráp trong 10 tiểu bang gồm North Rhine-Westphalia ở phía Tây, Hamburg ở phía Bắc và Baden-Wurttemberg ở phía Tây Nam, khởi sự vào lúc rạng đông, theo bản tin của hãng thông tấn AFP.
Nhóm này bị tình nghi là tạo ra sự thù hằn, bà cho hay, và nói thêm rằng nhiều người rời khỏi Ðức để sang chiến đấu tại Syria đã từng có liên lạc với nhóm này.
Nhóm này cũng có chương trình phân phát kinh Koran bằng tiếng Ðức.
Tuy nhiên, các chuyên gia tôn giáo nói rằng bản dịch này dựa theo một văn bản có tính cách khe khắt hơn.
Bộ trưởng nội vụ tiểu bang Hesse, ông Peter Beuth, nói rằng việc bố ráp này là một thông điệp của chính phủ cho hay là không chấp nhận thành phần quá khích tìm cách cực đoan hóa giới trẻ và lôi cuốn họ tham gia thánh chiến. (V.Giang)
Mời độc giả xem video: Bộ trưởng kinh tế Nga bị bắt vì nhận hối lộ





















































































































